Theo dõi trên

Cao tốc liên vùng cho tỉnh Lâm Đồng mới

11/06/2025, 05:05

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông ngày 9/6, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng giao thông trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, sau khi hình thành tỉnh Lâm Đồng mới. Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh các dự án cao tốc, đặc biệt là tuyến Nha Trang - Liên Khương và tuyến kết nối Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận trước năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, cùng với đề xuất của lãnh đạo 3 tỉnh trong việc nâng cấp quốc lộ 27, 28 với tổng kinh phí khoảng 7.700 tỷ đồng và cải tạo đoạn Phan Thiết - Di Linh - Gia Nghĩa (4.900 tỷ đồng), như tiếp thêm niềm vui và sự kỳ vọng trong nhân dân lúc này về sự phát triển cho tỉnh Lâm Đồng mới. Bởi lẽ, nhìn rộng ra, trong một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ hạ tầng giao thông, nơi những tuyến cao tốc đang mở ra không gian phát triển mới, rút ngắn thời gian đi lại, thì việc 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông vẫn chưa hình thành tuyến cao tốc kết nối là một nghịch lý không thể kéo dài thêm.

screenshot_1749525754.png
Đường hiện hữu kết nối với 3 tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng - Đắk Nông là quốc lộ 28 và 55.

Thực tế cho thấy, giao thông giữa Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông hiện nay vừa thiếu, vừa yếu, bởi những tuyến đường bộ “già cỗi”, dẫn đến các trung tâm 3 tỉnh dường như bị chia cắt. Không khó để hình dung, khi lúc này muốn đi từ Phan Thiết đến Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Đà Lạt hay ngược lại để xuống biển, người dân vẫn phải mất hàng giờ qua những con đường nhỏ hẹp, đèo dốc quanh co. Hệ lụy là du khách nản lòng, hàng hóa không thể lưu thông nhanh, còn chi phí logistics thì đội lên gấp nhiều lần. Trong khi đó, sự phát triển không thể chỉ dựa vào nội lực từng tỉnh mà cần có liên kết vùng, điều mà một tuyến cao tốc hiện đại hoàn toàn có thể là… lời giải. Đặc biệt, với Lâm Đồng – nơi Đà Lạt đang trở thành trung tâm hành chính mới, thì cao tốc sẽ là sợi dây kết nối “máu thịt” để đưa thành phố hoa vươn mình xứng tầm một trung tâm vùng thực thụ.

Không thể phủ nhận rằng làm cao tốc sẽ cần nguồn lực lớn, bởi địa hình đặc thù của 3 tỉnh, nhưng cái giá phải trả cho sự trì hoãn, chậm trễ kéo dài có thể sẽ còn lớn hơn: Đó là sự tụt hậu. Và điều quan trọng hơn cả, đó là mong mỏi, là khát vọng lâu nay của người dân trong vùng. Một tuyến cao tốc, một con đường thông thương, là chìa khóa mở ra cánh cửa hội nhập kinh tế, nhưng hơn hết, đó cũng là một thông điệp rõ ràng về sự phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau.

screenshot_1749562359.png
Khi tuyến cao tốc hoàn thành, sẽ có một kết nối mạnh mẽ giữa ba trung tâm kinh tế quan trọng: Phan Thiết, Đà Lạt và Gia Nghĩa.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Tỉnh Lâm Đồng (mới) phải khẩn trương xây dựng lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội dựa trên một cấu trúc không gian mở, kết nối ba vùng sinh thái: Cao nguyên - trung du - duyên hải, tạo nên một chỉnh thể phát triển thống nhất, đồng bộ. Đặc biệt, cần hình thành trục phát triển chiến lược Đông-Tây kết nối Tây Nguyên, duyên hải. Trục này không chỉ mở không gian phát triển nối Tây Nguyên ra hướng biển Đông với các trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ trọng điểm phía nam mà còn là hành lang chiến lược nối liền các khu vực trọng yếu, có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới phía tây của Tổ quốc”.

Với chỉ đạo trên, việc đầu tư tuyến cao tốc nối 3 tỉnh không chỉ là giải pháp giao thông, mà là một quyết sách phát triển mang tính chiến lược của Tổng Bí thư với tỉnh Lâm Đồng mới. Do vậy, đã đến lúc rất cần sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương cùng địa phương và toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ và trách nhiệm cao nhất để biến tầm nhìn của Tổng Bí thư và sự kỳ vọng của người dân sớm thành hiện thực.

PHÚC SINH


(5) Bình luận
Bài liên quan
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình: Khẩn trương hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông
“ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cơ bản đồng ý về việc tổ chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án, việc bố trí đơn vị đại diện tại trụ sở làm việc hiện nay của các sở, ban, ngành, cũng như khẩn trương hoàn thành các tuyến đường cao tốc...”. Đây là những nội dung trong thông báo hỏa tốc Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông mà Văn phòng Chính phủ vừa mới ban hành.
Nổi bật
Tổng Bí thư Tô Lâm: Lâm Đồng mới phải triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược gắn với thực tiễn phát triển vùng và Nghị quyết lớn của Trung ương
Sáng 9/6, tại Lâm Đồng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận và Đắk Nông về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương gắn với tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế ở địa phương và công tác bảo đảm an sinh xã hội.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cao tốc liên vùng cho tỉnh Lâm Đồng mới