
Trên địa bàn Bình Thuận có nhiều cơ quan truyền thông, báo chí bao gồm cả Trung ương và địa phương. Thời gian qua, các cơ quan truyền thông, báo chí có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Trong đó báo chí địa phương như Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh đúng, kịp thời và sinh động mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Điều đó thể hiện trên mặt báo và màn ảnh nhỏ mỗi ngày. Nhiều chuyên trang, chuyên mục, chương trình, bài viết thông tin, phản ánh những nhân tố điển hình, thành tựu nổi bật, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hỏi đáp pháp luật, phổ biến và tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý… nâng cao trình độ nhận thức nhân dân, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, tính riêng năm 2024, toàn tỉnh đã thực hiện 5.301 cuộc PBGDPL trực tiếp với 482.056 lượt người tham dự; tổ chức 340 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 371.484 lượt người tham gia; phát hành 383.306 tài liệu PBGDPL, trong đó có 16.155 tài liệu đăng tải trên internet.

Ông Đặng Nguyên Lê, một bạn đọc thường xuyên của Báo Bình Thuận ở phường Phú Thủy (TP.Phan Thiết) cho biết: Thời gian qua trên Báo Bình Thuận cũng như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có nhiều chuyên trang, chuyên mục thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước giúp chúng tôi kịp thời nắm bắt, nâng cao kiến thức pháp luật. Có được kết quả ấy không chỉ là sự nỗ lực của ngành tư pháp và cơ quan có liên quan mà còn có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo, đài trong tỉnh. Khi hàng năm, thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật từ sớm, từ xa ngay từ khâu dự thảo, bảo đảm, phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật. Nhờ vậy nội dung chính sách, pháp luật thực sự thể hiện ý chí của nhân dân xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống, trở thành công cụ hữu hiệu trong quản lý nhà nước.
Ông Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận cho biết: “Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông nói chung trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành với Sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật. Báo, đài dành thời lượng đáng kể cho các chương trình, chuyên mục tuyên truyền pháp luật... Tùy vào từng thời điểm, đối tượng, đặc thù mỗi nơi mà chọn nội dung tuyên truyền khác nhau. Qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại và đặc biệt đơn thư khiếu nại vượt cấp, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội”. Với đặc tính cơ bản là phổ cập, nhanh chóng, kịp thời và rộng khắp, báo chí đóng vai trò quan trọng là cầu nối, công cụ, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật đi vào cuộc sống, giúp cho đông đảo cán bộ, nhân dân dễ dàng tiếp thu, nắm bắt, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.