Theo dõi trên

Khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh

25/07/2023, 05:20

Như chúng ta đã biết, trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (từ năm 1961 đến 1975), quân đội Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất diệt cỏ, phần lớn là chất da cam/dioxin, đây là chất độc nhất mà con người biết được từ trước đến nay xuống 1/4 diện tích đất tự nhiên ở miền Nam Việt Nam, trong đó có tỉnh Bình Thuận gây hậu quả vô cùng nặng nề đối với con người và môi trường.

Điều đáng nói ở đây là nhiều hệ sinh thái bị phá hủy chưa thể phục hồi, nhiều thế hệ phải chịu đựng sự đau đớn về thể xác và tinh thần bởi chất độc hóa học.

chat-doc.jpg
Cán bộ Viện Hóa học - Môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học) lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm dioxin. Ảnh: internet

Cuộc chiến tranh hóa học mà Mỹ gây ra ở Việt Nam có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm và hơn 3 triệu người là nạn nhân, nhiều nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ hai, thứ ba. Hàng trăm ngàn nạn nhân đã chết, hàng trăm ngàn người khác đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ và nhiều trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật, nhiều gia đình, nhiều thế hệ của hàng triệu con người phải sống trong cảnh khốn khó… Bình Thuận, là một trong những địa bàn gánh chịu hậu quả nặng nề của vũ khí hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Từ năm 1962 đến năm 1970, quân đội Mỹ đã rải xuống địa bàn tỉnh khoảng 2,6 triệu lít chất độc hóa học, trong đó chất da cam là 1,9 triệu lít, chất trắng là 448 ngàn lít, chất xanh là 162,3 ngàn lít và một số chất khác là 57 ngàn lít. Toàn tỉnh có khoảng 6.000 người bị phơi nhiễm và nghi nhiễm chất độc hóa học, trong đó người tham gia kháng chiến bị nhiễm 1.866 người, trong dân là 3.713 người... Hiện tỉnh Bình Thuận vẫn còn nhiều trường hợp, nhất là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học làm suy giảm khả năng lao động, có con, cháu ở thế hệ thứ 3 bị dị dạng, tật nguyền, vô sinh…

Trải qua gần 50 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều cố gắng khắc phục hậu quả của chất độc hóa học và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, để khắc phục triệt để thì còn rất nhiều việc phải làm và cần sự nỗ lực chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là: Khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan. Được kết hợp, lồng ghép vào trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án. Tạo điều kiện thuận lợi, huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế thực hiện hiệu quả công tác này. Mục tiêu của tỉnh là sẽ kiểm soát toàn bộ các nguy cơ ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin đối với sức khỏe con người để không gia tăng nạn nhân. Rà soát, xác định các nạn nhân chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ nạn nhân vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Có đủ năng lực để đánh giá, kiểm soát, xử lý, phân tích, quản lý hiệu quả toàn bộ các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh. Đến năm 2025 xác định được trên 90% nạn nhân, đến năm 2030 hoàn thành việc xác định nạn nhân qua các thế hệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước để cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Đảm bảo 100% phụ nữ có thai tại các vùng ô nhiễm, 100% nạn nhân được quản lý thai nghén, được tư vấn sinh sản nhằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo. Đồng thời xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin đáp ứng các yêu cầu quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh cho biết sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức xử lý chất độc hóa học/dioxin, kiểm soát các nguy cơ phơi nhiễm, ngăn chặn gia tăng nạn nhân. Bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao năng lực, tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin. Tăng cường hợp tác quốc tế và xã hội hóa công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin…

PHAN LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
 
Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
BTO-Sáng 24/7, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do bà Phan Thị Vi Vân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh