Theo dõi trên

Khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

17/07/2022, 10:53 - Lượt đọc: 1,068

Tỉnh đoàn vừa phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức lễ khánh thành và ban giao ngôi nhà nhân ái cho em Lê Thị Hồng Vân - Lớp 7 Trường THCS Hòa Phú, huyện Tuy Phong.

Dự buổi lễ có anh Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; anh Đỗ Khắc Đông Quân – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, anh Trần Văn Tính – Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến Tính Thành; đại diện cấp ủy, chính quyền thị trấn Phan Rí Cửa.

Gia đình em Lê Thị Hồng Vân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba bị ung thư mất năm 2016, mẹ đơn thân nuôi 2 anh em Vân. Căn nhà cũ nhỏ hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng, gia đình thuộc hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thị trấn. Tuy vậy em Vân luôn cố gắng học tập thật tốt và vươn lên trong cuộc sống, là học sinh khá giỏi của trường.

05c2f6de-7a49-441c-ae05-c4f18ab30b14.jpeg
Trao nhà nhân ái cho gia đình em Lê Thị Hồng Vân.

Tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Lê Thị Hồng Vân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vận động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham gia ủng hộ xây dựng ngôi nhà kiên cố cho gia đình em.

Sau hơn 1 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 42 m2, tổng kinh phí xây dựng gần 80 triệu đồng. Trong đó Hội Doanh nhân trẻ hỗ trợ 25 triệu đồng, Công ty TNHH giải pháp trực tuyến Tính Thành hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do chính quyền địa phương, anh em họ hàng hỗ trợ, quyên góp.

74400185-de9d-46b4-946e-8c168067b486.jpeg
Thay mặt Tỉnh đoàn anh Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho gia đình em Vân.

Tại chương trình, thay mặt đơn vị tài trợ, anh Đỗ Khắc Đông Quân – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho biết, thời gian qua, các phong trào tình nguyện trong Hội đã được triển khai phong phú, thiết thực. Trong đó, các công trình, phần việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm triển khai. Qua phát động thực hiện các công trình “Nhà nhân ái”, Hội đã huy động Hội viên và nhiều nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh... Nhờ đó, các công trình nhà ở hỗ trợ cho người dân đều đạt chất lượng tốt với kinh phí hỗ trợ trung bình 80 triệu đồng/căn.

7d142aff-7c16-4e4e-ab78-3f31aea9a8c1.jpeg

Thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ sẽ tiếp tục đồng hành với Tỉnh đoàn phát động, vận động nguồn lực để thực hiện nhiều công trình nhà ở hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, an cư, lạc nghiệp.

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học
Sáng 20/6, tại thị trấn Phan Rí Cửa đã diễn ra lễ trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên toàn địa bàn huyện Tuy Phong, 50 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng, mỗi phần quà trị giá 600.000 nghìn đồng. Tổng giá trị đợt trao quà là 130 triệu đồng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn