Theo dõi trên

Khởi động cuộc thi Duyên dáng phụ nữ Bình Thuận

02/08/2023, 09:00

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có thông báo khởi động cuộc thi Duyên dáng phụ nữ Bình Thuận lần thứ I năm 2023 với đối tượng là nữ công dân Việt Nam, độ tuổi từ 18 - 30 tuổi (SN 1993 - 2005), đang thường trú hoặc đang sinh sống, học tập, công tác và làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

Theo điều lệ cuộc thi, thí sinh là nữ công dân chưa lập gia đình, chưa đăng ký kết hôn, chưa sinh con (thí sinh đã tổ chức cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn thì cũng không được tham dự cuộc thi); chiều cao từ 1m65 trở lên; có vẻ đẹp tự nhiên; không qua giải phẫu thẩm mỹ khuôn mặt, hình thể, chuyển đổi giới tính; đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành kỷ luật hành chính.

anh-duyen-dang-bt-8.jpg

Về hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh tham gia cuộc thi nộp hồ sơ dự thi cho Ban tổ chức, bao gồm: Đơn đăng ký tham gia dự thi (theo mẫu đính kèm của Ban Tổ chức), có xác nhận của các cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc, chính quyền địa phương nơi cư trú, sinh sống; 1 bản photo căn cước công dân (hoặc giấy khai sinh); 2 ảnh thẻ cỡ 4x6; 2 ảnh màu chân dung cỡ 10x15; 2 ảnh toàn thân cỡ 10x15 (ảnh chụp trong 3 tháng gần nhất, không qua xử lý kỹ thuật); số điện thoại liên lạc (có sử dụng ứng dụng Zalo). Lưu ý: Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại khi đã nộp cho Ban tổ chức.

Thời gian đăng ký từ nay đến hết ngày 15/10/2023; địa điểm đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ Văn hóa (thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận, số 11 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252.3828116; 0973.74.9423; 0383.483.898. Thí sinh cũng có thể đăng ký dự thi qua điện thoại (0252.3828116 - 0973.74.9423 - 0383.483.898), gửi bản Scan đơn đăng ký, hình ảnh và căn cước công dân cho Ban tổ chức qua Zalo số: 0973.74.9423 0383.483.898. Thí sinh xem thông báo, thể lệ, mẫu đơn đăng ký tham gia cuộc thi tại Trung tâm Văn hóa tỉnh hoặc truy cập fanpage: Duyên dáng phụ nữ Bình Thuận.

Vòng sơ khảo từ ngày 25/10 - 29/10 tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ HN Group (364 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận). Thí sinh dự thi 2 phần là trình diễn trang phục tự chọn và tự giới thiệu. Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban giám khảo, Ban tổ chức sẽ chọn 40 thí sinh có số điểm cao nhất (từ trên xuống) để tham gia vòng bán kết.

Vòng bán kết diễn ra từ ngày 24/11 - 25/11 tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thí sinh dự thi 2 phần là trình diễn trang phục áo dài và phần thi tài năng (thí sinh có thể chọn một trong các thể loại sau: Hát, múa, khiêu vũ, độc tấu nhạc cụ, kịch câm, kể chuyện, ngâm thơ, dances sport, biểu diễn võ thuật...). Thời gian cho mỗi thí sinh trình diễn tài năng từ 5 - 7 phút. Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban giám khảo, Ban tổ chức sẽ chọn 20 thí sinh có số điểm cao nhất (từ trên xuống) để tham gia vòng chung kết. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế, Ban tổ chức có thể chọn ít hơn, hoặc nhiều hơn 20 thí sinh vào vòng chung kết.

Vòng chung kết diễn ra ngày 31/12 tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thí sinh dự thi 3 phần thi là: Trình diễn trang phục áo tắm: Các Thí sinh trình diễn trang phục áo tắm.

Ban Tổ chức chọn ra 10 thí sinh có số điểm cao nhất vào Top 10. Trình diễn trang phục dạ hội: Các thí sinh top 10 thi trình diễn trang phục dạ hội. Ban tổ chức chọn ra 5 thí sinh có số điểm cao nhất vào Top 5. Thi ứng xử: Các thí sinh Top 5 thi ứng xử. Các thí sinh sẽ bốc thăm để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi từ 3 - 5 phút. Ngoài ra, Ban tổ chức còn có một một số quy định khác như thí sinh phải tuân thủ các yêu cầu về tổ chức và chuyên môn do Ban Tổ chức quy định. Trước khi tham dự Cuộc thi, các thí sinh phải đọc kỹ thể lệ và các quy định của Ban Tổ chức. Sự có mặt của thí sinh trong cuộc thi được xem như đã đương nhiên đồng ý chấp nhận các quy định, quyết định, thể lệ của Ban Tổ chức. Khi tham gia dự thi, thí sinh phải mặc trang phục đẹp, không sử dụng trang phục có in ấn logo, các thương hiệu sản phẩm hoặc in chữ nước ngoài. Ban Tổ chức có quyền loại bất cứ thí sinh nào nếu có những hành vi, phát ngôn hay có những vấn đề cá nhân về đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng, phương hại đến uy tín của cuộc thi.

Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ sung quy chế và thể lệ cho phù hợp với tình hình thực tế tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức cũng sẽ xem xét, thu hồi danh hiệu đã trao cho các thí sinh đã đạt được các giải thưởng của Cuộc thi, nếu phát hiện thí sinh có những hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-C ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi bao gồm: Giải cá nhân (Top 10): 1 Giải Nhất - Hoa khôi; 1 Giải Nhì - Á khôi 1; 2 Giải Ba - Đồng giải Á khôi 2; 6 Giải Khuyến khích. Giải phụ: 1 Giải “Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất” - Người đẹp trang phục áo dài; 1 Giải “Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất” - Người đẹp trang phục dạ hội; 1 Giải “Thí sinh mặc trang phục áo tắm đẹp nhất” - Người đẹp trang phục áo tắm; 1 Giải “Thí sinh thể hiện tài năng ấn tượng nhất” - Người đẹp tài năng; 1 Giải “Thí sinh trình diễn catwalk ấn tượng nhất” - Người đẹp catwalk; 1 Giải “Thí sinh được yêu thích nhất” - Người đẹp được yêu thích nhất (được khán giả bình chọn nhiều nhất trên Fanpage Cuộc thi Duyên dáng phụ nữ Bình Thuận).

H. CHÂU


(0) Bình luận
Bài liên quan
  “Tiếng hát đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Thuận”:
Gọi tên cô giáo Đặng Như Quỳnh
BTO-Hội thi “Tiếng hát đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Thuận” lần thứ 2 năm 2023 chính thức khép lại vào tối 30/7.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi động cuộc thi Duyên dáng phụ nữ Bình Thuận