Theo dõi trên

Không để hình thành tụ điểm mới, phức tạp về ma túy

18/01/2022, 06:38

BT- Đó là một trong những mục tiêu mà TP. Phan Thiết xác định trong chương trình phòng chống ma túy đến năm 2025. Mục tiêu thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong việc ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng, tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

nhuong-ma-tuy.jpg
Đối tượng Huỳnh Khắc Nhường (SN 1968), trú phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết bị lực lượng Biên phòng bắt (ảnh tư liệu).

Những năm qua, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn TP. Phan Thiết được triển khai bằng nhiều hình thức, từ tuyên truyền đến đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm. Mỗi năm các lực lượng chức năng của thành phố đã bắt hàng chục vụ, cả trăm đối tượng liên quan đến ma túy, qua đó góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự, kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy. Thống kê đến cuối năm 2021, Phan Thiết có 769 người nghiện ma túy (giảm 88 người so với năm 2020). Năm vừa qua, Công an TP. Phan Thiết đã bắt 79 vụ/99 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy (trong đó có 2 vụ liên quan tới người nước ngoài), tăng 16 vụ so với năm 2020. Triệt xóa 22 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy với 39 đối tượng.

Công an thành phố còn phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 29 vụ/45 đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy; tiếp nhận 8 đối tượng phạm tội về ma túy do Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Thanh Hải, Mũi Né bàn giao. Năm 2021, cơ quan chức năng thành phố cũng khởi tố 79 vụ/104 bị can liên quan đến ma túy. Lập hồ sơ đưa 189 đối tượng ma túy vào diện quản lý giáo dục tại xã, phường theo Nghị định số 111 của Chính phủ; lập hồ sơ đưa 69 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221 của Chính phủ; đưa 3 đối tượng vào cơ sở giáo dục. Dù vậy, hoạt động của tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Phan Thiết đến nay vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, homestay... trở thành các tụ điểm mà đối tượng ma túy lợi dụng tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy. Nhiều đối tượng sử dụng ma túy còn bị ảo giác (ngáo đá), có hành vi gây rối trật tự và xâm phạm tài sản người khác.

Với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, UBND TP. Phan Thiết đã xây dựng kế hoạch, đặt mục tiêu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số “điểm nóng” về ma túy. Số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy được triệt xóa tăng từ 5% trở lên so với năm trước; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới. Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến ma túy được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ hàng năm tăng từ 5% so với năm trước. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác phòng ngừa; tăng cường thông tin quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, cảnh báo thủ đoạn mới, hậu quả, hệ lụy do tội phạm ma túy gây ra; tôn vinh các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy. Chủ động nắm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình ma túy; tập trung triệt phá các băng nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy, nhất là các tổ chức, đường dây hoạt động liên huyện; không để tội phạm ma túy lợi dụng địa bàn thành phố để làm nơi sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy. UBND thành phố cũng đề nghị Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe người nghiện, người sử dụng ma túy phạm tội, vi phạm pháp luật.

HỮU PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuy Phong: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm
BTO- Sáng nay (15/12), cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, huyện Tuy Phong tổ chức ra quân trấn áp tội phạm dịp cao điểm cuối năm.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không để hình thành tụ điểm mới, phức tạp về ma túy