Theo dõi trên

Khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả tích cực

05/12/2022, 05:08

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, Mặt trận và các địa phương.

Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành và Hội Khuyến học ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các đề án, chương trình của Chính phủ để thực hiện năm 2022 và cho cả nhiệm kỳ. Các cấp Hội đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài theo hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên và nhiệm vụ được UBND cùng cấp giao. Trong đó, phát triển hội viên mới cao hơn cùng kỳ, vận động xây dựng quỹ khuyến học đạt 180% kế hoạch năm 2022; cấp học bổng Tiếp bước cho em đến trường và hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học đạt khá; vận động đăng ký xây dựng các mô hình học tập đạt tỷ lệ cao…

z3932828468900_0b72d9033dce6288cd2cc8c9456725d1.jpg
Ảnh: Đ.Hòa

Năm 2022, Hội Khuyến học các cấp đã vận động 259.709 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, tương đương 79% so tổng số hộ toàn tỉnh. Có 105/110 “Dòng họ hiếu học” đăng ký, bằng 95%; 672/691 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” và 688/704 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đăng ký. Các mô hình đã đăng ký sẽ được đánh giá, xếp loại vào cuối năm 2022. Về vận động xây dựng Quỹ Khuyến học và hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học: Các cấp hội đã cố gắng bằng nhiều hình thức vận động Quỹ Khuyến học đạt tổng trị giá hơn 36,4 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền), đạt 180% kế hoạch năm 2022. Trong đó, quỹ cấp tỉnh gần 7,5 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và cơ sở 28,44 tỷ đồng (tính đến ngày 15/11/2022). Để triển khai thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2022, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức đợt vận động ủng hộ Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh và tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” vào tối 26/8/2022. Qua đó có 218 cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ Khuyến học tỉnh với số tiền 3,253 tỷ đồng, đạt 162,5% kế hoạch năm 2022.

Về chi học bổng Tiếp bước cho em đến trường đã hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ nhà trường ở 3 cấp hội: Quỹ Khuyến học 3 cấp đã chi 30,2 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền). Cụ thể, cấp 5.886 lượt suất học bổng tiếp bước cho em đến trường (tiểu học 1 triệu đồng/năm, THCS 2 triệu đồng/năm, THPT 4 triệu đồng/năm, sinh viên khá 7 triệu đồng/năm, sinh viên giỏi 10 triệu đồng/năm, sinh viên xuất sắc 12 triệu đồng/năm) cho học sinh, sinh viên trong tỉnh với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng. Hỗ trợ học sinh nghèo (kể cả hiện vật quy tiền) 45.099 suất, tổng trị giá 15,8 tỷ đồng; khen thưởng học sinh (kể cả hiện vật) 30.584 suất, trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Hỗ trợ thầy, cô giáo 263 suất, trị giá gần 176 triệu đồng…

Từ sự nỗ lực không ngừng của các cấp hội, sự mẫn cán, tâm huyết của từng hội viên, phong trào khuyến học, khuyến tài toàn tỉnh đã từng bước ăn sâu, bắt rễ vào mỗi gia đình, làng xã, cộng đồng dân cư. Qua đó tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo và đưa phong trào xã hội học tập phát triển rộng và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Thời gian tới, Hội Khuyến học sẽ tập trung thực hiện Kế hoạch 1564 của UBND về chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Kế hoạch số 2674 của UBND tỉnh thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh. Bởi nếu phát triển tốt mô hình công dân học tập, chúng ta sẽ nâng cao chất lượng của các mô hình học tập hiện đang được vận hành. Thực hiện tốt mô hình này sẽ đóng góp cho đất nước những công dân học tập suốt đời, từ đó những công dân số sẽ là lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước trong quá trình chuyển đổi số.

AN NHIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hồi âm từ doanh nghiệp trẻ
Đọc bài viết về Một mô hình doanh nghiệp trẻ đồng hành đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế số trên quê hương Bình Thuận trên Bình Thuận cuối tuần số 7196, một số bạn có liên hệ với chủ doanh nghiệp và chúng tôi, nói tình cờ đọc được và muốn hiểu thêm về chủ nhân và hoạt động của mô hình kinh tế số tương đối mới này.
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả tích cực