Theo dõi trên

Kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa An Phước (2002 - 2022): 20 năm vì sức khỏe cộng đồng

29/12/2022, 05:21

Suốt hành trình hình thành và phát triển, Bệnh viện đa khoa An Phước chung tay cùng hệ thống y tế công lập để chăm sóc sức khỏe người dân Bình Thuận ngày càng chất lượng hơn.

Đặt tâm huyết

Khởi nghiệp từ một Phòng khám đa khoa An Phước, bác sĩ chuyên khoa I Phan Ngọc Hùng đặt trọn tâm huyết vào công tác y tế, quyết định thành lập Bệnh viện đa khoa An Phước, tọa lạc tại 235 Trần Phú, phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết), bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2002 và trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên của Bình Thuận. Với phương châm chú trọng đầu tư đồng bộ về nhân lực chất lượng cao và trang thiết bị hiện đại, để rồi sau chặng đường 20 năm hoạt động, bệnh viện tư nhân đầu tiên của Bình Thuận phát triển toàn diện về quy mô, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và chất lượng khám, chữa bệnh. Với quy mô 200 giường, hơn 400 nhân sự, cùng với các trang thiết bị hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T, máy chụp CT-Scanner 128 lát cắt, nội soi, hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động… giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác và nhanh chóng. Từ đó, y bác sĩ trình độ cao đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất, rút ngắn thời gian điều trị nhằm mang lại hiệu quả cao cho bệnh nhân.

phau-thuat-cho-benh-nhan-tai-benh-vien-an-phuoc-anh-n.-lan-2.jpg
Phẫu thuật bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa An Phước (ảnh Ngọc Lân)

Hơn thế nữa, Bệnh viện An Phước ký kết hợp đồng khám chữa bệnh với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận. Khi khám chữa bệnh tại đây, bệnh nhân sẽ được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán theo mức hưởng như các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Bệnh viện còn triển khai khám bệnh ngoài giờ có thanh toán BHYT với chuyên khoa nhi và khoa sản - phụ khoa nhằm đáp ứng người dân có thể sắp xếp thời gian sau giờ làm việc hoặc trẻ nhỏ sau khi đi học về… Tính đến quý 4/2022, số thẻ bảo hiểm y tế của người dân tự nguyện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện An Phước hơn 60.000 thẻ.

benh-nhan-covid-19-dieu-tri-tai-co-so-dieu-tri-covid-19-vui-mung-het-benh-duoc-xuat-vien-anh-nl-1-.jpg
Y bác sĩ Bệnh viện đa khoa An Phước điều trị bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh (Ảnh Ngọc Lân)

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi phục vụ bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Bệnh viện đa khoa An Phước ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm Hsoft; phủ sóng wifi toàn bệnh viện; lập kênh chăm sóc khách hàng qua Zalo; đặt lịch khám qua online mà bệnh nhân không phải chờ đợi lấy số; thanh toán hộ, thanh toán qua tổng đài chăm sóc khách hàng Medpro nhằm đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh giúp người bệnh không chờ lâu.

Từ sự phát triển toàn diện ấy, Bệnh viện đa khoa An Phước tiếp nhận trung bình mỗi năm hơn 200.000 lượt khám chữa bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đạt 91% so với kế hoạch. Điều này chứng minh được niềm tin của khách hàng, chọn lựa nơi đây là địa chỉ tin cậy để chăm sóc sức khỏe của mình. Cũng là nguồn động lực cho cả tập thể bệnh viện càng nỗ lực hơn trong sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng, hướng đến mục tiêu phục vụ người bệnh chu đáo, tận tâm mang lại niềm vui cho gia đình bệnh nhân.

benh-vien-an-phuoc-dau-tu-nhieu-thiet-bi-xet-nghiem-hien-dai-de-phuc-vu-cho-benh-nhan-anh-n.-lan-4-1-.jpg
Bệnh viện Đa khoa An Phước đầu tư thiết bị xét nghiệm hiện đại (Ảnh Ngọc Lân)

Vì cộng đồng

Với sự hình thành và phát triển trên chặng đường 20 năm, rất nhiều ca bệnh “thập tử nhất sinh” được cứu sống. Chẳng hạn, mới đây ê kíp y, bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật cứu sống thành công bệnh nhân (Hàm Thuận Nam) mất máu do vỡ thận phải ở độ 5, kèm theo chấn thương đầu, mặt, cổ ngực do tai nạn giao thông. Tiếp đó, bệnh nhân ngộ độc Meformin suy đa cơ quan được cứu sống, nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục… Để đáp ứng sự thay đổi mô hình bệnh tật ngày càng phức tạp, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện không ngừng trau dồi y thuật, hàng năm tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng nghiên cứu vào trong thực tiễn tại đơn vị. Đồng thời, năm 2019, Bệnh viện An Phước được Bộ Y tế quyết định phê duyệt tham gia đề án bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ Rẫy để nhận hỗ trợ chuyên môn về điều trị bệnh tim mạch, tim mạch can thiệp, ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình. Trước đó, năm 2011, Bệnh viện An Phước là bệnh viện tư nhân đầu tiên và duy nhất trong cả nước tham gia Đề án 1816 của Bộ Y tế, hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới về phẫu thuật nội soi ngoại tổng quát, nội soi phụ khoa.

Không chỉ dừng lại việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại bệnh viện, Bệnh viện An Phước còn cống hiến hết sức mình, trao sự chăm sóc sức khỏe đến người già, trẻ em ở vùng xa, vùng cao, người có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, miễn giảm viện phí với trường hợp nghèo; tổ chức khám mắt từ thiện, khám bệnh phát thuốc miễn phí, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 miễn phí cho 47 bệnh nhân hiện đang chạy thận tại bệnh viện và hàng năm hỗ trợ kinh phí điều trị cho 9 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, Bệnh viện An Phước đồng hành cùng hệ thống y tế công lập và cộng đồng để đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh. Đó là đóng góp vật chất, trang thiết bị phương tiện vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng chi viện y bác sĩ vào Bệnh viện dã chiến số 6 (TP. Hồ Chí Minh), Cơ sở điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh, lập đội y tế lưu động điều trị F0 tại nhà cho 4 phường của Phan Thiết để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Khẳng định vị thế

Tất cả sự nỗ lực trên trong chặng đường dài hình thành và phát triển, Bệnh viện An Phước đạt những thành công nhất định, mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ khách hàng, xây dựng được niềm tin từ người bệnh ở địa phương và du khách ngoài nước. Đồng thời, đạt nhiều thành tích, danh hiệu trong tổ chức Đảng, các đoàn thể trong nhiều năm liền, như “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”, cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi lao động giỏi… Để trở thành đơn vị khám chữa bệnh chất lượng cao phục vụ nhu cầu của người dân Bình Thuận cũng như du khách nước ngoài, Bệnh viện đa khoa An Phước sẽ tiếp tục giữ vững các giá trị sẵn có; phát triển điều trị chuyên sâu về can thiệp mạch tim, mạch não; mở rộng hệ thống phòng khám đa khoa ở các tuyến huyện. Trong đó, xây dựng thêm khối nhà 6 tầng với 100 giường bệnh, nâng tổng quy mô 300 giường; đào tạo nguồn lực đạt ít nhất 70% trình độ sau đại học, đầu tư trang thiết bị; tiếp tục ký hợp đồng với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược để được hỗ trợ chuyên môn.

Bác sĩ chuyên khoa 1 - Phan Ngọc Hùng (Giám đốc Bệnh viện đa khoa An Phước) cam kết rằng: Bệnh viện An Phước tiếp tục nỗ lực hoàn thiện về năng lực chuyên môn, kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng tầm chất lượng y tế - tất cả vì người bệnh. Và mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý nhất.

Có thể nói rằng, với hướng đi đúng đắn, luôn nêu cao y đức, nâng cao y thuật, Bệnh viện đa khoa An Phước đã khẳng định được vị thế của mình; góp phần chia sẻ gánh nặng quá tải với hệ thống y tế công lập trên hành trình dài, cũng như công tác chăm sóc sức khỏe của người dân Bình Thuận.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trung thu năm 2022:
Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
BTO-Chiều 10/9, Bí thư Tỉnh ủy – Dương Văn An cùng lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh đã đến thăm, tặng quà và động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, nhân dịp Trung thu năm 2022.
Nổi bật
Nhớ về tháng 4 lịch sử
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt với nhiều hy sinh, mất mát nhưng vẻ vang, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, được kết thúc bằng chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa An Phước (2002 - 2022): 20 năm vì sức khỏe cộng đồng