Theo dõi trên

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm "Ngày hội Quốc phòng toàn dân" (22/12/1989 - 22/12/2023): Không ngừng phấn đấu để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

22/12/2023, 05:21

Sinh ra từ Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được Nhân dân tin yêu gọi với cái tên trìu mến “Bộ đội Cụ Hồ”. 79 năm qua (22/12/1944 - 22/12/2023), dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Bình Thuận nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, hy sinh, từng bước trưởng thành và ngày càng lớn mạnh.

Trang sử hào hùng

Cách đây 79 năm (ngày 22/12/1944), tại Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của QĐND Việt Nam anh hùng được thành lập, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau ngày thành lập, chỉ với 34 cán bộ, chiến sĩ, trang bị vũ khí thô sơ, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã mở đầu trang sử truyền thống “bách chiến, bách thắng” bằng chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần đầy mưu trí, dũng cảm, sáng tạo. Chiến thắng này đã gây tiếng vang mạnh mẽ, làm nức lòng nhân dân, từ đây mở ra một thời kỳ phát triển mới của cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân. Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

screenshot_1703197498.png

Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Trải qua 79 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong giai đoạn cách mạng mới, bản chất tốt đẹp và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” càng được tôi luyện, tỏa sáng qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh vệ quốc. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, quân đội ta đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân...

Có thể nói, qua 79 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của QĐND Việt Nam đã khẳng định: Sức mạnh của QĐND Việt Nam anh hùng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Do đó, trong quá trình xây dựng, chiến đấu, quân đội luôn nhận được sự thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng của Nhân dân. Cũng chính vì lẽ đó, mà quân đội ta đã hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”.

79-nam.jpg

LLVT Bình Thuận phát huy truyền thống vẻ vang

Ngày 20/12/1979, LLVT nhân dân tỉnh nhà được Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng Danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”. Được Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam tặng 12 chữ vàng: “Tự lực tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang” và ngày 25/8/1945 là ngày truyền thống riêng của LLVT tỉnh Bình Thuận.

Trân trọng, kế thừa và phát huy truyền thống “Anh hùng LLVT nhân dân” tỉnh nhà, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, LLVT tỉnh đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện; tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu, thực sự là công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đặc biệt trong năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tích cực thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, toàn diện các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, thực hiện hiệu quả công tác biên chế, xây dựng lực lượng, đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

quan-su-1-.jpg.jpg
Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ. Ảnh: Duy Thỉnh

Trước những diễn biến mới của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao. Năm 2024, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy - UBND tỉnh. Tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng LLVT tỉnh “Mẫu mực, tiêu biểu”, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Quân đội. Với niềm tự hào dân tộc, QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng, làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam.

B.B.T


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xử lý nhanh các vụ việc thuộc diện tỉnh theo dõi
Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được chú trọng tăng cường, nhất là trong quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực được đẩy mạnh.
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm "Ngày hội Quốc phòng toàn dân" (22/12/1989 - 22/12/2023): Không ngừng phấn đấu để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ