Theo dõi trên

Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh

13/01/2024, 17:21

Sáng 13/1, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 95 năm Báo Than, 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu, 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh, 05 năm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh

Đồng chí Lê Quốc Minh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tặng Trung tâm Truyền thông tỉnh bức trướng “ Đoàn kết- Sáng tạo- Bản lĩnh- Trí tuệ, Chuyên nghiệp- Nhân văn- Hiện đại”

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, 50 báo Đảng, Đài PTTH tỉnh, thành phố.

Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Diễn văn tại buổi lễ do đồng chí Mai Vũ Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Cuối năm 1928, nhóm đảng viên thuộc Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội từ Hải Phòng, Thái Bình ra Cẩm Phả, Cửa Ông thành lập Chi bộ trực thuộc Thành uỷ Hải Phòng, do đồng chí Đặng Châu Tuệ làm Bí thư. Đây là chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đầu tiên ở Quảng Ninh. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ đã quyết định tổ chức xuất bản một tờ báo lấy tên là Báo Than để tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho công nhân. Ngay từ những số đầu tiên, Báo Than thật sự trở thành người bạn tin cậy, được đông đảo công nhân Vùng mỏ bí mật chuyền tay nhau đọc.

Báo Than đã gắn liền với các bước trưởng thành của Vùng mỏ kiên cường. Trong lịch sử báo chí cách mạng, Báo Than là tờ Báo Đảng địa phương đầu tiên của Việt Nam, là tiền thân của Báo Quảng Ninh ngày nay.

Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ngày 30/10/1963, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa II nhất trí thông qua Nghị quyết “Hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một đơn vị hành chính mới” lấy tên là tỉnh Quảng Ninh. Ngày 31/12/1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ra Nghị quyết số 03-NQ/TU đổi tên tờ báo Vùng mỏ - Cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam khu Hồng Quảng thành Báo Quảng Ninh - Cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Ngày 02/01/1964, số báo Quảng Ninh đầu tiên đã ra mắt bạn đọc. Từ số ra đầu tiên, đến nay báo in Quảng Ninh đã tròn 60 năm phát hành. Trải qua nhiều khó khăn và thực tiễn gần 40 năm đổi mới, Báo in Quảng Ninh không ngừng phát triển, xứng đáng là ấn phẩm chủ lực xứng đáng kế tục và phát huy truyền thống báo chí cách mạng của Miền mỏ bất khuất.

Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chúc mừng Trung tâm Truyền thông tỉnh

Không chỉ là địa phương sớm ra đời báo chí cách mạng với tờ Báo Than, truyền hình Quảng Ninh cũng ra đời thuộc hàng sớm nhất cũng là chương trình truyền hình màu đầu tiên ở phía Bắc, chỉ sau Truyền hình Việt Nam. Đúng 19h ngày 2/9/1983, nhạc hiệu Chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam vang lên trên Đất mỏ, ghi dấu ấn đầu tiên vào trang vàng của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, khi truyền hình Quảng Ninh chính thức phát sóng.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư, ngày 01/01/2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt và đi vào hoạt động sau khi hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phòng Biên tập, Cổng thông tin điện tử tổng hợp thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đây là cơ quan báo chí cấp tỉnh hợp nhất hoạt động theo mô hình "tòa soạn hội tụ” đầu tiên trong cả nước hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia.

Với mô hình “Tòa soạn hội tụ”, Trung tâm hiện đang duy trì ổn định các kênh truyền thông trên cả 4 loại hình báo chí truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử, gồm: 2 kênh truyền hình (QTV1, QTV3), 2 kênh phát thanh (QNR1, QNR2), Báo in Quảng Ninh hằng ngày, Báo Quảng Ninh cuối tuần, Báo Hạ Long, Đặc san Hoa Sen, Báo Quảng Ninh điện tử, App Quảng Ninh Media, kênh youtube - Quảng Ninh TV, Fanpage - QMG Tin tức Quảng Ninh 24/7, kênh Tiktok, Zalo và vận hành trang chủ Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, đại biểu đại diện cán bộ Báo Quảng Ninh qua các thời kỳ đã xúc động ôn lại truyền thống, tự hào trước tầm nhìn và sự phát triển của báo chí Quảng Ninh hôm nay; tin tưởng rằng đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh sẽ tiếp tục làm được nhiều việc ý nghĩa hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh cao cả của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh mong muốn đội ngũ cán bộ, người làm báo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục sáng tạo, đoàn kết, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; hoàn thiện mô hình hoạt động. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định quan tâm, đầu tư xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh thành tập đoàn truyền thông mạnh. Đây là điều kiện quan trọng để Trung tâm tiếp tục phát triển vững chắc, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, song hành vững chắc với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Theo Việt Hà - Phương Thảo/PTO

BAOHATINH.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tặng xe đạp cho học sinh nghèo đến trường
BTO-Nhân dịp ra mắt Văn phòng khu vực kiểu mẫu tại thị xã La Gi và chào đón xuân Giáp Thìn 2024, sáng ngày 12/1 Bảo Việt Nhân Thọ Bình Thuận đã thực hiện chương trình “Học bổng an sinh giáo dục - tặng xe đạp đến trường” cho học sinh nghèo.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh