Theo dõi trên

La Gi đón 21.000 lượt du khách dịp lễ 30/4 và 1/5

04/05/2022, 15:35

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các khu du lịch cộng đồng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở thị xã La Gi đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng… Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp trong những ngày lễ là tín hiệu đáng mừng về sự phục hồi, tăng trưởng trở lại của ngành du lịch địa phương.

Chỉ tính riêng trong 4 ngày của đợt nghỉ lễ lần này (từ ngày 30/4 đến 3/5), ước tính thị xã đã đón hơn 21.000 lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, tập trung chủ yếu tại Dinh Thầy Thím, Ngảnh Tam Tân – Tân Tiến, Đồi Dương – Bình Tân, Cam Bình- Tân Phước và các khách sạn, resort du lịch trên địa bàn thị xã.

z3387791494746_98641686137c84fc411b738494628954.jpg

Các bãi biển ở La Gi luôn "nghẹt" du khách

So với cùng kỳ năm 2021, lượng khách tăng 2.483 lượt người, tăng 11,71%. Trong đó, khách lưu trú  4.291 lượt người, lượng khách nước ngoài cũng tăng cao, chủ yếu đến từ các nước như: Mỹ, Úc, Trung Quốc, Philipine, Hàn Quốc ...

z3387791492047_403d322e1f674b5f100af5c4305795a6.jpg

 Nhìn chung công tác phục vụ du khách diễn ra ổn định, tích cực, lành mạnh và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự được tăng cường. Công tác kiểm soát giá cả được thực hiện tốt. Công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong thời gian lưu trú cũng được tăng cường.

Những tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch đang khởi sắc trở lại trong năm 2022.

MINH DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Du lịch La Gi - điểm đến trong những ngày hè
BT- Mùa hè nắng nóng là dịp để du khách tìm về với biển.Thị xã La Gi với chiều dài bờ biển trên 28 km, lại nằm sát với Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, nơi đây có nhiều bãi tắm đẹp, ẩm thực hải sản phong phú, nên du khách dễ chọn cho mình một điểm đến ngắn ngày vào dịp cuối tuần.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi đón 21.000 lượt du khách dịp lễ 30/4 và 1/5