Theo dõi trên

Mùa hoa tết

27/01/2024, 05:40

Mùa xuân là món quà kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho con người, mùa xuân cũng là mùa muôn hoa đua nở, tỏa hương, khoe sắc; và hoa chính là hương sắc của mùa xuân, góp phần tô điểm cho bức tranh xuân thêm rạng rỡ, sống động.

419390149_231224016702951_1369849230951773331_n.jpg

Mỗi dịp tết đến, xuân về, trên khắp các vùng quê đâu đâu cũng bắt gặp rực rỡ những sắc hoa, đặc biệt là sắc vàng của các loại hoa chưng tết truyền thống như mai, cúc, trường sanh, vạn thọ, khiến lòng người càng thêm náo nức. Theo quan niệm của dân gian, sắc vàng là màu tượng trưng cho sự may mắn, màu thể hiện của mùa xuân; vì vậy mai, cúc, trường sanh, vạn thọ rất được nhiều người ưa thích. Đến hẹn lại lên, cứ đến những tháng cuối năm, đặc biệt là tháng chạp âm lịch hàng năm là người trồng hoa trong huyện lại tất bật trồng, chăm sóc những loại hoa này nhằm mang hương vị tết đến với nhà nhà.

417009784_757065069629345_3123447807566346765_n.jpg

Đầu tháng chạp năm nay, những người trồng hoa ở huyện Hàm Thuận Bắc đều đã sẵn sàng các loại hoa phục vụ tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 với chất lượng mẫu mã tốt nhất. Anh Trần Văn Hiếu, ngụ thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính là một ví dụ: Đến với nghề trồng hoa đã 4 năm, dù chưa phải là dài, song nghề trồng hoa tết đã giúp cuộc sống gia đình anh ổn định hơn; theo ước tính ở mỗi vụ hoa tết sau khi trừ chi phí anh còn lãi trên dưới 80 triệu đồng; năm nay anh trồng 2.200 gốc trường sanh bán trong dịp tết Giáp Thìn, dù số lượng cây chết yểu nhiều nhưng anh dự ước sẽ thu lãi từ 60 - 70 triệu đồng nếu giá cả ổn định so với tết Quý Mão năm 2023. Là một trong những vùng chuyên trồng hoa tết, những ngày này khu phố Nà Bồi, khu phố 1 và khu phố Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm rợp màu xanh của các loại hoa. Người trồng hoa nơi đây nhà nào cũng chật kín chậu kiểng với nhiều loại hoa như trường sanh, mào gà, vạn thọ được bố trí trước sân, sau vườn, ngoài ruộng. Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng chạp, khi thị trường hoa bắt đầu nhộn nhịp cũng là lúc họ bước vào công đoạn cắt tỉa, tạo dáng, thu hoạch hoa lớn nhất trong năm. Vụ hoa tết năm nay, nhiều hộ mạnh dạn tăng số lượng, mở rộng diện tích trồng hoa với mong muốn tăng thu nhập trong dịp tết.

417224683_932096465288600_3833841183558696328_n.jpg

“Toàn thị trấn hiện có khoảng 5 ha đất canh tác nông dân chuyên trồng hoa phục vụ tết. Năm nay, bà con chủ yếu trồng 3 loại hoa vạn thọ, trường sanh và mào gà; trong đó hoa trường sanh chiếm hơn 50% diện tích. So với năm ngoái thì năm nay việc chăm sóc hoa của nông dân diễn ra khá thuận lợi, ngoài hoa trường sanh bị chết yểu với tỷ lệ khoảng 30%; các loại hoa còn lại đều phát triển tốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường; dự kiến đến ngày 20 tháng chạp âm lịch thì bà con sẽ xuất bán cho thương lái và nhân dân trong khu vực”. Ông Phạm Văn Nhơn - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Ma Lâm cho biết.

So với các địa phương trong tỉnh, huyện Hàm Thuận Bắc chưa hình thành những vùng chuyên trồng hoa với quy mô lớn, mà hầu hết sản xuất nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình, rải đều ở các xã, thị trấn. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao từ việc trồng hoa mang lại, những năm gần đây ngoài những hộ chuyên trồng hoa tết với diện tích từ 500 - 1.000m2 thì không ít hộ cũng mạnh dạn đầu tư trồng hoa bán trong dịp này; hộ ít thì khoảng 200 m2, hộ nhiều thì 400 - 500m2 với các loại hoa truyền thống như cúc, trường sanh, mào gà, vạn thọ…Nhờ học hỏi kinh nghiệm ở những người đi trước, họ không chỉ đến được với nghề mà còn thu lợi từ việc trồng hoa phục vụ tết. Theo họ, đến được với nghề là một cái duyên vì nếu yêu hoa mới có động lực để chăm sóc và gắn bó với nghề trồng hoa. Với bao nhọc nhằn chăm sóc, những người trồng hoa tết luôn hy vọng hoa sẽ không phụ lòng người để những người nông dân một nắng hai sương được hưởng một cái tết sung túc, đủ đầy.

LINH NGUYỄN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỳ vọng công nghiệp năng lượng
Khép lại năm 2023, ngành Công Thương ghi nhận giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn Bình Thuận đạt hơn 40.610 tỷ đồng, tăng 3,8% so năm trước đó.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa hoa tết