Theo dõi trên

Năm Du lịch quốc gia 2023: Bình Thuận chủ động nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội

27/07/2022, 06:02

Sau khi được cấp thẩm quyền chính thức đồng ý cho Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, thời gian qua địa phương luôn chủ động và tích cực triển khai những nội dung liên quan.

Theo đó, UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc họp chỉ đạo sở, ngành chức năng khẩn trương chuẩn bị điều kiện cần thiết, sẵn sàng tổ chức đăng cai cũng như thực hiện một số hoạt động “điểm nhấn” cho Năm Du lịch quốc gia 2023. Riêng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận được giao chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu công tác triển khai tổ chức.

1-3-.png
novworld-fes-3-.jpg
Năm Du lịch Quốc gia 2023 sẽ là cơ hội tốt để du lịch Bình Thuận “cất cánh” vươn lên mạnh mẽ (Ảnh minh họa).

Vào giữa năm nay, Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã thực hiện chuyến khảo sát sản phẩm, điều kiện tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận. Dịp này, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác để thống nhất kế hoạch, đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, xúc tiến khảo sát cơ sở vật chất trước khi trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Qua đó xác định đây là sự kiện mang tầm quốc gia với tên gọi tiếng Việt là “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội Tụ Xanh” với nhiều hoạt động quy mô lớn diễn ra trong năm tới.

Tại buổi họp báo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm được UBND tỉnh tổ chức mới đây, ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương, địa phương về nội dung này. Cho biết hiện địa phương đang phối hợp xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Bình Thuận 2023 trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây sẽ là sự kiện kích cầu du lịch nội địa và sẵn sàng đón khách quốc tế trong bối cảnh bình thường mới, được kỳ vọng giúp du lịch Việt Nam, trong đó có du lịch Bình Thuận “cất cánh” vươn lên mạnh mẽ…

Dự kiến trong khuôn khổ sự kiện có rất nhiều hoạt động quy mô được địa phương chủ trì, phối hợp tổ chức mà khởi đầu là Lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội Tụ Xanh” gắn với Lễ hội Countdown diễn ra vào ngày cuối cùng năm nay (31/12/2022) tại trung tâm TP. Phan Thiết. Tiếp đó là Lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội Tụ Xanh” được tổ chức vào ngày 3/2/2023 tại Khu du lịch phía nam Phan Thiết (dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam). Còn tại Mũi Né - TP. Phan Thiết có các hoạt động: Lễ trao giải cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” (tháng 9/2023), Lễ bế mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội Tụ Xanh” (dự kiến diễn ra vào ngày 30/12/2023 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1).

Cùng với 4 hoạt động chính nêu trên, “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội Tụ Xanh” còn có khoảng 16 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra xuyên suốt trong năm. Có thể kể đến: Giải Marathon và cự ly dài Giải “Báo Tiền Phong”, Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia, Giải Sailing và Sup vô địch CLB toàn quốc, Giải Đua xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia, Giải Golf vô địch quốc gia… Hay như Giải vô địch các CLB Lân Sư Rồng quốc gia, Lễ hội Ẩm thực quốc tế, Hội chợ Farm Market, Tuần lễ Vàng du lịch Bình Thuận - Hội tụ xanh, Tuần lễ Văn hóa đường phố. Ngoài ra còn có Ngày hội Thể thao quốc tế Nova World, gồm: Giải Marathon quốc tế - Nova World, Festival quốc tế về Yoga, Giải Golf hữu nghị quốc tế…

Theo dự thảo Đề án Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Bình Thuận 2023, ngoài các hoạt động được địa phương triển khai thực hiện thì cũng có một số hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành chủ trì, phối hợp tổ chức… Như vậy với việc chủ động nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận có thể tạo bước đột phá trong phát triển du lịch thời hậu đại dịch Covid-19. Hướng tới thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước lẫn các quốc gia trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước - con người Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng.

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đảm bảo an toàn cho du khách trong dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận
BTO-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết theo kế hoạch của UBND tỉnh thì các hoạt động lễ - hội dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022) sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 15/9 tới đây.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm Du lịch quốc gia 2023: Bình Thuận chủ động nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội