Theo dõi trên

Nên tham gia giao thông đúng quy định

14/09/2022, 15:44

Trong những năm gần đây, an toàn giao thông (ATGT) đang là vấn đề lớn, quan trọng được cả xã hội quan tâm.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng cập nhật thường xuyên những tin tức về ATGT, các vụ tai nạn giao thông (TNGT) để tuyên truyền, nhắc nhở và cũng là lời cảnh báo với những người tham gia giao thông phải luôn chấp hành nghiêm các quy định nhằm đem lại an toàn cho bản thân, cho gia đình và cho toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT như: lưu lượng xe lưu thông quá nhiều, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng phương tiện giao thông chưa đảm bảo về kỹ thuật; nhiều người khi tham giao thông còn uống rượu, bia, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều; trẻ em chưa đủ tuổi lái xe tham gia điều khiển phương tiện giao thông… Đó chính là những hành vi thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Người dân tham gia giao thông khi thấy đường vắng đã cố tình vượt đèn đỏ

Bên cạnh đó đèn xi nhan có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp người tham gia giao thông biết được người điều khiển phương tiện muốn rẽ hướng nào để nhường đường, phòng tránh tai nạn. Tuy nhiên, việc sử dụng đèn xi nhan của nhiều người tham gia giao thông đôi lúc chưa đúng với ý nghĩa của nó. Có trường hợp bật đèn xin rẽ trái nhưng lại rẽ phải, sau khi rẽ lại quên tắt xi nhan, hoặc vừa bật đèn xi nhan liền điều khiển phương tiện qua đường làm cho người tham gia giao thông cùng chiều phía sau rất khó xử lý. Rẽ trái, rẽ phải nhưng không bật đèn xi nhan để xin đường đôi khi xảy ra va quẹt, tai nạn.

Một người phụ nữ chở con nhỏ vượt đèn đỏ ngã tư đường 19/4 – Nguyễn Văn Linh

Hiện nay trên các tuyến đường nội đô TP. Phan Thiết, các chốt đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ) như ngã tư Phú Hài, Tôn Đức Thắng – Thủ Khoa Huân, ngã 3 Tam Biên, vòng xuyến Hùng Vương – Tôn Đức Thắng… được ngành chức năng lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư giao nhau có lượng phương tiện lưu thông tương đối lớn. Đây là thiết bị quan trọng không những an toàn cho các phương tiện mà còn giúp giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Việc chấp hành nguyên tắc hoạt động của chốt đèn là rất quan trọng, thể hiện thái độ ứng xử văn hóa và ý thức cơ bản của người tham gia giao thông. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên vẫn có nhiều trường hợp điều khiển các phương tiện giao thông từ ôtô, xe ba gác, xe máy, xe đạp điện, xe đạp (có người chở phía sau là các em nhỏ) có hành vi vi phạm giao thông vượt đèn đỏ, đi sai phần đường rất phổ biến dễ gây tai nạn cho bản thân mình và người khác gây ùn tắc giao thông.

Việc vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông là hành vi không thể chấp nhận được nên loại bỏ không vì những lý do như: vì công việc gấp, đường vắng, con đi học trễ. Thời gian gần đây, xe đạp điện trở thành phương tiện khá phổ biến, tốc độ của loại xe này khá cao và theo quy định của pháp luật hiện hành, người ngồi trên loại phương tiện này lưu thông trên đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, theo ghi nhận còn rất nhiều trường hợp chưa thực hiện nghiêm quy định này, nhất là các em học sinh, có những em mang theo mũ trên xe nhưng không đội, hoặc đội nhưng không cài quai, chạy hàng hai, hàng ba, khi xảy ra tai nạn là rất nguy hiểm.

Hiện nay rất nhiều người sử dụng điện thoại di động ngay cả khi đang điều khiển xe đi trên đường, một tay lái xe, một tay sử dụng điện thoại di động. Đây là thói quen của nhiều người, nhưng lại là một hành vi vừa thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, vừa vi phạm pháp luật và là một trong những nguy cơ hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Qua ghi nhận, trên tất cả các tuyến đường đều có người vừa điều khiển xe, vừa sử dụng điện thoại di động. Nhiều nhất là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Việc điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kéo, đẩy xe khác, vật khác, chở hàng hóa cồng kềnh là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hiện nay ở hầu hết các tuyến đường vẫn còn tình trạng các phương tiện kéo, đẩy xe khác, chở hàng cồng kềnh.

Thiết nghĩ, người tham gia giao thông đều phải thực hiện văn hóa giao thông bằng những việc làm cụ thể như: chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT, đi đúng làn đường, phần đường; tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không đi ngược chiều không vi phạm quy định về nồng độ cồn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông, không vượt đèn đỏ… ATGT là hạnh phúc của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội. Vì vậy, mỗi người cần chấp hành nghiêm luật giao thông để trở thành người tham gia giao thông có văn hóa. Khi văn hóa giao thông của mỗi người được nâng lên, những hành vi sai trái sẽ bị cộng đồng lên án. Từ đó, văn hóa giao thông của cộng đồng sẽ được nâng lên, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng hình ảnh đẹp của người tham gia giao thông trên mọi tuyến đường, nhằm đưa thành phố biển Phan Thiết trở thành thành phố du lịch, thân thiện, hiền hòa, văn minh.

KHÁNH VĨNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xe tải lật chắn ngang trên quốc lộ 28
BTO- Khoảng 4 giờ sáng nay (13/9), xe tải mang biển số 29H-820.90 đang lưu thông trên QL28, đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc thì bất ngờ tông vào dải phân cách bằng thép giữa cầu khiến xe lật ngang.
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nên tham gia giao thông đúng quy định