Theo dõi trên

Hàm Tân: Khoanh vùng xử lý các điểm khai thác cát trái phép

14/09/2022, 05:37

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Hàm Tân tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý việc khai thác, tàng trữ khoáng sản trái phép tại các “điểm nóng” trên địa bàn, theo chỉ đạo của UBND tỉnh trước đó, từng bước lập lại trật tự này.

Xác định những “điểm nóng”

Theo đánh giá của UBND huyện Hàm Tân, huyện tập trung phối hợp các ngành chức năng chú trọng công tác kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn các xã, thị trấn trong thời gian qua; bởi hoạt động trái phép này vẫn còn lén lút diễn ra, nhất là các “điểm nóng” đã được huyện xác định trước đó.

img_2209.jpg
 Huyện tập trung xử lý khai thác đất, cát trái phép khu vực núi Đất giáp ranh 2 xã Tân Xuân- Sơn Mỹ

Đến nay, huyện Hàm Tân đã khoanh vùng các điểm nổi cộm này cùng những đối tượng liên quan để tập trung chỉ đạo các địa phương xử lý việc khai thác cát bồi nền, cát xây dựng đã và đang xảy ra ở đây. Cụ thể, xã Thắng Hải tại 2 khu vực thôn Bàu Giêng. Gần đó, khu vực thôn Phò Trì, xã Tân Thắng nạn “cát tặc” cũng còn phức tạp. Xuống phía dưới là 2 điểm nổi cộm ở Phước Sa (thôn 3) và núi Đất (thôn 1) thuộc xã Sơn Mỹ. Trong khi đó, xã Tân Xuân nổi lên 2 khu vực: đồi 66, đồi 102 thuộc thôn Đá Mài 2. Bên cạnh, xã Tân Hà với 1 điểm: đồi Trọc, thôn Đông Thuận. Ngay thị trấn Tân Nghĩa cũng được huyện xác định khu vực Mỏ cát Lan Thu Hà.

Trong thời gian qua, thông qua công tác kiểm tra khai thác khoáng sản trái phép chủ yếu tại các “điểm nóng” trên từ các ngành chức năng, địa phương, UBND huyện ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền hơn 228 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện có tổng giá trị hơn 906 triệu đồng. Đồng thời, huyện chuyển cơ quan điều tra xử lý 2 trường hợp; đang xác minh, xử lý 5 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép khác. Cùng với đó, các ngành chức năng của huyện cũng đã kiểm tra phát hiện 8 cơ sở có hành vi tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản (sét gạch ngói) trái phép, qua đó lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền 325 triệu đồng, tịch thu 5.241 m3 sét gạch ngói không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá hơn 623 triệu đồng.

Ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân cho biết: “Tại các khu vực nổi cộm trên, UBND huyện đã và đang tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép. Cụ thể, vụ núi Đất rộng 4,3 ha giáp ranh giữa 2 xã Sơn Mỹ - Tân Xuân; khu vực Bàu Giêng, thuộc xã Thắng Hải; nghĩa trang 3 xã: Sơn Mỹ- Tân Thắng- Thắng Hải. Cùng đó, vụ đồi 102 + đồi 66 thuộc xã Tân Xuân; vụ đồi Trọc thuộc xã Tân Hà. Qua đó, huyện quyết liệt chấn chỉnh vi phạm, lập lại trật tự lĩnh vực này”.

Được biết, huyện Hàm Tân đã ban hành các văn bản chỉ đạo các xã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, gồm: Tân Xuân, Tân Hà, Thắng Hải, Tân Thắng. Đồng thời, UBND huyện xem xét xử lý kỷ luật một số cán bộ, công chức thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường trách nhiệm

Để lập lại trật tự về lĩnh vực này, UBND huyện Hàm Tân đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành 80 của huyện phối hợp các tổ khoáng sản cấp xã tăng cường kiểm tra các “điểm nóng”; khoanh vùng tập trung xử lý khu vực các đối tượng thường xuyên vi phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện cán bộ, công chức có dấu hiệu buông lỏng, móc nối, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm, thì UBND huyện cương quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an huyện phối hợp Phòng Tài nguyên & Môi trường trong công tác tham mưu UBND huyện xử lý dứt điểm vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại núi Đất giáp ranh giữa 2 xã Sơn Mỹ - Tân Xuân, theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cùng đó, các xã tập trung kiểm tra xử lý nghiêm sử dụng đất sai mục đích tại các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, hành vi hủy hoại đất. Huyện cũng sẽ xem xét thu hồi đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích liên quan khai thác cát trái phép diễn ra thời gian dài, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã ký công văn gửi Sở Nội vụ, Công an tỉnh, UBND huyện Hàm Tân yêu cầu xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Hàm Tân, chấn chỉnh lập lại trật tự.

THỤY KHANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giám sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm ở TP. Phan Thiết
BTO-Sáng 12/9, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về tin báo, tố giác tội phạm” do ông Nguyễn Hữu Thông – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an phường Đức Thắng và Bình Hưng. Tham dự buổi giám sát còn có Đại biểu Quốc hội Đặng Hồng Sỹ và lãnh đạo các đơn vị liên quan.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Khoanh vùng xử lý các điểm khai thác cát trái phép