Phát biểu với báo giới ngày 13/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, nội dung mà Nga muốn đưa ra tại cuộc đàm phán sắp tới với Ukraine về cơ bản không thay đổi so với các lần trước, tập trung vào các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
“Các chủ đề này luôn nằm trong chương trình nghị sự, đó là làm sao để đạt được một giải pháp ổn định và bền vững, trước hết phải giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột; bao gồm vấn đề phi phát xít hóa chế độ Kiev, cũng như công nhận thực tế mới – cụ thể là việc các vùng lãnh thổ mới đã gia nhập Liên bang Nga”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Ảnh: Sputnik
Các khu vực được đề cập bao gồm Kherson, Zaporizhzhia, cũng như hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk. Cả 4 vùng này đã tiến hành trưng cầu ý dân và sáp nhập vào Nga cuối năm 2022. Trước đó, năm 2014, bán đảo Crimea cũng đã tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga thông qua một cuộc trưng cầu ý dân.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga từ chối đưa ra dự báo về kết quả cuộc đàm phán, nhưng khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.
“Còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Câu hỏi cần đặt ra là liệu các nhà tài trợ của chính quyền Kiev và bản thân Kiev có sẵn sàng đàm phán hay không. Với cách tiếp cận hiện tại, chúng tôi có lý do để cho rằng họ thiếu khả năng tiến hành đối thoại thực chất”, ông Ryabkov nói.
Ngày 11/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine. Ông nhấn mạnh, quá trình giải quyết xung đột cần được bắt đầu bằng đối thoại và điều này có thể dẫn đến “một lệnh ngừng bắn mới” hoặc “một thỏa thuận đình chiến”.
Đề xuất của ông Putin nhận được phản ứng trái chiều từ phía Ukraine và các nước phương Tây. Kiev cho rằng mọi cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra sau một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của Moscow và kêu gọi Ukraine chấp thuận“ngay lập tức”. Sau tuyên bố của ông Trump, phía Ukraine đã thay đổi quan điểm, và Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ sẵn sàng gặp gỡ trực tiếp Tổng thống Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/5 từ chối xác nhận khả năng ông Putin sẽ trực tiếp tham gia đàm phán, nhưng cho biết một phái đoàn Nga sẽ “chờ phía Ukraine tại Istanbul vào Thứ Năm tới”.
Ông Peskov không tiết lộ danh tính các thành viên trong đoàn, với lý do chưa được phép công bố.
Trong khi đó, Washington Post dẫn nguồn tin từ một cựu quan chức Nga cho hay, đại diện Moscow tham gia đàm phán sẽ có Ngoại trưởng Sergey Lavrov và trợ lý của Tổng thống Putin về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov.