Theo dõi trên

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa

13/11/2023, 10:05

BTO-Tối ngày 12/11, đồng chí Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân khu phố 5 - thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (ngày 18/11) .

image_6487327-39.jpg
Đồng chí Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự lễ

Năm 2023, khu phố 5 - thị trấn Tân Nghĩa được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng trở thành khu phố phát triển về kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân, “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại khu phố đạt nhiều thành quả. Đầu năm 2023 khu phố có 11 hộ nghèo, dự kiến cuối năm 2023 thoát nghèo 5 hộ. Khu phố 5 đạt danh hiệu khu phố văn hóa 9 năm liền. Hàng năm, có 97% hộ đạt gia đình văn hóa trở lên. Nhiều mô hình thật sự phát huy hiệu quả, như: Ánh sáng an ninh; Mô hình làm cột cờ dọc tuyến đường; Vận động nhân dân và các doanh nghiệp tu sửa, nâng cấp đường giao thông. 100% trẻ em ở khu phố, các em trong độ tuổi tiểu học và các cháu trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Võ Thanh Bình bày tỏ sự phấn khởi trong ngày vui của nhân dân. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở các khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Ngày hội mang lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội từ mỗi thôn, tổ dân phố, cụm dân cư…

Theo đó, để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn con khu phố 5 tích cực hưởng ứng việc “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” góp phần tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận Hội tụ xanh".

image_6487327-44.jpg

Cấp ủy chính quyền, đoàn thể tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phươngTổ chức các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới. Vận động, huy động các nguồn lực cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khănĐộng viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đángĐặc biệt là phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, thường xuyên “chỉnh trang đô thị giữ gìn, bảo vệ, môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp”. Đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường ngay tại khu phốPhát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi, các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu, những gia đình, dòng họ gương mẫu tiêu biểu ở khu phố để lan tỏa giá trị tích cực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

image_6487327-32.jpg
Trao quà cho các hộ nghèo và học sinh khó khăn tại khu phố 5

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thanh Bình đã trao tặng 10 phần quà (1 triệu đồng/hộ) cho những gia đình khó khăn; trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học vượt khó ở khu phố 5.

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết tại thôn 4 Bắc Ruộng
BTO-Sáng 11/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh đã tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 4, xã Bắc Ruộng (Tánh Linh).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa