Theo dõi trên

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - gắn kết tình làng, nghĩa xóm

23/11/2023, 05:05

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào tháng 11 hàng năm đã trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của cả cộng đồng…

Thắt chặt tình đoàn kết

Đi khắp các khu dân cư trên địa bàn huyện Tánh Linh trong những ngày vừa qua, đâu đâu cũng tưng bừng náo nhiệt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Từ đường làng, ngõ xóm, khu phố rực rỡ sắc màu, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tạo nên một bầu không khí vui tươi, phấn khởi, mọi người dân đều nô nức đến chung vui tham dự ngày hội.

thon-4-duc-binh...jpg

Như thường lệ, ngày hội ở các khu dân cư năm nay được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung lẫn hình thức, an toàn và tiết kiệm thực hiện cả 3 nội dung gồm phần lễ, phần hội và các hoạt động thiết thực thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã đều xuống tham dự, cùng trò chuyện, vui chơi các trò chơi dân gian với bà con, trao đổi lắng nghe các ý kiến đóng góp và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, thông qua ngày hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức hiểu và nắm rõ hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân tham dự cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11); xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc “cây nhà lá vườn” của người dân địa phương; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm; tham gia, chung vui “Bữa cơm đại đoàn kết” - một nét văn hóa được nhiều khu dân cư duy trì trong nhiều năm qua. Nhìn cảnh mọi người từ các cụ già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc đến các trai thanh, nữ tú đều cùng nhau quây quần bên những mâm cơm trải dài, cùng trò chuyện vui vẻ, thưởng thức những món ăn bình dị nhưng thấm đượm tình làng, nghĩa xóm. Từ đó nhân dân trong thôn, xóm, tổ dân phố thêm hiểu nhau, xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn, những mâu thuẫn, xích mích nhỏ nhặt ngày thường được tháo gỡ. Được biết, bữa cơm được tổ chức từ nguồn đóng góp của bà con ở khu dân cư, đơn giản và ít tốn kém.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Thông qua việc tổ chức ngày hội, có 76 khu dân cư được khen thưởng, có 1.520 hộ gia đình, 152 tập thể, 304 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng hơn 975 suất quà, 42 thùng sữa, bàn giao 22 căn nhà, xây mới 10 căn, sửa chữa 6 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, học sinh nghèo hiếu học... trị giá hơn 968 triệu đồng. Huy động 1.110 công lao động tu sửa đường ngõ xóm, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét cống rãnh, phát quang bụi rậm; thực hiện 15 công trình dân sinh, vận động nhân dân đóng góp kinh phí sửa chữa 3,972 km đường giao thông liên xóm, thực hiện mô hình “Ánh sáng nông thôn” với hơn 2.500 bóng đèn, lắp camera an ninh... với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.

Với những ý nghĩa và mục đích cao cả, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trong huyện Tánh Linh đã thực sự thu hút được sự tham gia nhiệt tình của người dân tại địa phương. Thông qua ngày hội là dịp để người dân ở các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

ĐOÀN TRÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngư dân Bình Thuận sẽ được tham gia Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”
Sáng 21/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã bàn việc chuẩn bị Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” với đoàn công tác của Báo Pháp luật TP. HCM. Đây là chương trình do Báo Pháp luật TP.HCM phát động với sự chung tay góp sức nguồn lực từ các địa phương, doanh nghiệp.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - gắn kết tình làng, nghĩa xóm