Theo dõi trên

Ngư dân Bình Thuận sẽ được tham gia Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”

21/11/2023, 15:39

Sáng 21/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã bàn việc chuẩn bị Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” với đoàn công tác của Báo Pháp luật TP. HCM. Đây là chương trình do Báo Pháp luật TP.HCM phát động với sự chung tay góp sức nguồn lực từ các địa phương, doanh nghiệp.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” chính thức ra mắt vào tháng 4/2023, dự kiến thực hiện trong 3 năm (từ 2023 - 2025), tại 28 tỉnh, thành phố có biển trong cả nước. Bình Thuận là địa phương thứ 9 được tổ chức chương trình này. Trước đó, Chương trình đã được thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố gồm: TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Quảng Trị, Phú Yên, Bạc Liêu, Quảng Bình và Bến Tre với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Dự kiến chương trình này sẽ diễn ra vào ngày 25/11/2023 (thứ bảy) tại Khách sạn Bình Minh, TP. Phan Thiết. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Trương Hòa Bình - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình; cùng đông đảo bà con ngư dân tỉnh nhà. Tại chương trình, ban tổ chức sẽ trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 1 bình ắc quy loại lớn và đèn LED, 1 cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 1 túi thuốc với những loại thuốc cần thiết, 1 hộp combo pin Con Ó, cùng một số thực phẩm khác. Ngoài ra, chương trình còn dành tặng nhiều suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà khác, như sách vở, sữa…).

nd3.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn đi thăm hỏi, động viên trực tiếp tại gia đình 3 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Đồng thời, sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bảo vệ môi trường biển phát triển kinh tế biển bền vững”. Tại đây, các đại biểu sẽ có cơ hội trao đổi, thảo luận làm rõ thực trạng ô nhiễm môi trường biển đang diễn ra ở tỉnh Bình Thuận, những nỗ lực từ phía chính quyền thành phố và đề xuất giải pháp, kiến nghị trong thời gian tới; làm rõ tình trạng nguồn hải sản đang dần cạn kiệt, khan hiếm; các giải pháp để chống đánh bắt “hủy diệt”…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung tham gia góp ý vào các vấn đề như: Công tác phối hợp để tổ chức chương trình, thống nhất nội dung, kịch bản, lên danh sách cụ thể các hộ ngư dân, con em ngư dân, tình hình giữ gìn an ninh, trật tự trong khi tổ chức chương trình…

nd1.jpg

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh thống nhất các ý kiến đóng góp của các đại biểu với Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh về chương trình này. Theo đó, đề nghị các cơ quan, địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp thực hiện để Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” diễn ra thành công. Qua đó, sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng trong ngư dân về bảo vệ môi trường biển sạch đẹp, an toàn, khơi dậy tình yêu quê hương biển đảo; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, giúp kinh tế biển địa phương ngày càng phát triển.

MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Quý:
Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển
Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tại huyện Phú Quý, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận vừa có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngư dân Bình Thuận sẽ được tham gia Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”