Theo dõi trên

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Quý: Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

28/04/2023, 17:04 - Lượt đọc: 1,488

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tại huyện Phú Quý, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận vừa có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

img_3185(1).jpg
 Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn An phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri 
img_3187(1).jpg
 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu ở buổi tiếp xúc cử tri Phú Quý

Tại đây, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh thông tin đến đông đảo cử tri huyện Phú Quý dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp này, QH sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật và 2 nghị quyết. Gồm các luật: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Giao dịch điện tử (sửa đổi); Hợp tác xã (sửa đổi); Phòng thủ dân sự (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh. Quốc hội cũng cho ý kiến 8 dự án luật khác; trong đó có một số luật được nhiều người quan tâm như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Nhà ở (sửa đổi), Căn cước công dân (sửa đổi)…

img_3181.jpg
 Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hữu Thông thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Cử tri huyện Phú Quý đã có nhiều kiến nghị đến các đại biểu QH như: xem xét hỗ trợ ngư dân vay vốn theo Nghị định 67/CP trước đây đóng, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ, đang gặp nhiều khó khăn, thua lỗ, do giá dầu tăng, ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài trước đây không đánh bắt được, khiến các chủ tàu nợ ngân hàng; hỗ trợ tàu cá đánh bắt xa bờ theo Nghị định 48 của Chính phủ. Cử tri kiến nghị đầu tư xây sân bay dân sự ở đảo, Trung ương đầu tư xây kè biển chống xâm thực khu vực xã Long Hải, bảo vệ bờ biển, xây thêm hồ chứa nước phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt  của người dân; thu hút đầu tư hạ tầng phát triển du lịch biển đảo; đồng thời xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn huyện…

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn An phát biểu, đồng tình kiến nghị của cử tri quan tâm như xây kè phía bắc đảo, xây dựng nhà hỏa táng phù hợp điều kiện, môi trường đảo. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, việc khuyến khích phát triển du lịch huyện đảo là phù hợp chủ trương của tỉnh, tuy nhiên phải đảm bảo môi trường, quốc phòng, an ninh biển, đảo. Trước tiên ưu tiên đầu tư xây dựng sân bay quốc phòng ở đảo phục vụ cứu nạn cứu hộ trên biển, cấp cứu ngư dân,  thực hiện nhiệm vụ quốc phòng… Lãnh đạo các sở, ngành chức năng cũng đã giải trình các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những ý kiến xác đáng của bà con cử tri. Nhấn mạnh việc thực hiện các chính sách đối với ngư dân là vấn đề rất quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng chính quyền địa phương cần phải thực hiện đầy đủ các chính sách để hỗ trợ kịp thời cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, giúp người dân tìm đầu ra để nâng cao giá trị của sản phẩm, cùng với đó, bà con ngư dân cần khai thác hợp lý nhằm phát huy được thế mạnh của biển, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý bà con ngư dân thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động khai thác thủy sản, không vi phạm quy định IUU. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của cử tri, cho biết sẽ tổng hợp, trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng cử tri.

pho-ct(1).jpg
 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho người dân Phú Quý

Dịp này, hơn 130 phần quà đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác gửi đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, lao động biển, học sinh.

T. KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thị đoàn La Gi:
Sôi nổi, thiết thực các hoạt động trong Tháng Thanh niên
BTO-Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, đoàn viên, thanh niên thị xã La Gi đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Quý: Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển