Theo dõi trên

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

19/09/2022, 05:31

300 đoàn viên, thanh niên vừa tham gia khai mạc “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Honda Việt Nam tổ chức.

Tại lễ khai mạc, đại diện ban thường vụ, ban chấp hành đoàn các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Phan Thiết đã ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên năm 2022. Qua đó, góp phần ổn định an ninh trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu số vụ chết và bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

giao-thong-2.jpg
Các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Phan Thiết ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên năm 2022.

Bên cạnh đó, để hưởng ứng tinh thần “An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà” và triển khai mô hình “Trường học an toàn giao thông” rộng khắp trên địa bàn tỉnh, từ nguồn kinh phí Ban ATGT tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 10 tủ nón cho các liên đội trên địa bàn TP. Phan Thiết.

giao-thong-1.jpg
Anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn  trao tặng tủ nón cho các liên đội trên địa bàn TP. Phan Thiết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn thông qua ngày hội, các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Nhất là tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động “4 không” (không điều khiển mô tô, xe máy khi không có giấy phép lái xe; không lạng lách đánh võng, vượt quá tốc độ khi điều khiển mô tô, xe máy; không cổ vũ đua xe trái phép; không điều khiển mô tô, xe máy khi đã uống rượu, bia). Song song, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên hiểu biết sâu sắc "văn hóa giao thông" để có hành vi, thái độ đúng đắn trong ứng xử, trong tham gia giao thông hàng ngày. Cùng với đó, xây dựng các mô hình, đội hình thanh niên tham gia bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn thực hiện tham gia giao thông trong các giờ cao điểm như giờ học sinh tới lớp, giờ tan học. Cụ thể hóa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) vào việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình rèn luyện hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới để thực hiện và làm cơ sở đánh giá thi đua của các chi đoàn, đánh giá chất lượng đoàn viên.

giao-thong-4.jpg
Đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn kiến thức an toàn giao thông.

Đồng thời, mỗi đoàn viên thanh niên phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tích cực giáo dục tuyên truyền và vận động gia đình, quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông.

giao-thong-3.jpg
Tham gia các gian hàng trò chơi.

Ngay sau lễ khai mạc, “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 sẽ có nhiều chương trình sôi nổi như: Chạy xe diễu hành cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông; tập huấn kiến thức an toàn giao thông; check in nhận thông tin các hoạt động trải nghiệm của chương trình; đăng ký lái thử xe, hướng dẫn lái xe an toàn nhận ngay phiếu thay nhớt miễn phí hoặc nón bảo hiểm Honda; tham gia các gian hàng trò chơi và rút thăm may mắn với các phần quà ngẫu nhiên: 200 móc khóa, 200 khẩu trang, 200 quạt cầm tay, 200 áo mưa bộ, 1.000 phiếu thay nhớt; trao 50 phần quà cho công nhân…

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học mới
UBND tỉnh vừa ban hành công văn tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông