Theo dõi trên

Ngôi trường mới giữa vùng thanh long Đại Lộc

09/08/2022, 05:46

Theo con đường quê trải nhựa dài hơn 5 km từ trung tâm xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) đến thôn Đại Lộc, trước mặt chúng tôi là ngôi Trường tiểu học Hàm Hiệp 3 khang trang với 3 dãy nhà cao tầng hình chữ U phối màu trắng xanh nổi bật giữa vùng thanh long bạt ngàn.

truong.jpg
Trường tiểu học Hàm Hiệp 3 được xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Trong đó, 2 dãy nhà cao tầng bên trái và bên phải được xây dựng cách đây hơn 5 năm, đang bố trí các phòng học và khối phục vụ học tập. Dãy nhà 2 tầng nằm giữa vừa xây xong còn thơm mùi vữa sẽ đưa vào sử dụng trong năm học tới được bố trí nơi làm việc của khối hành chính quản trị và hiệu bộ. Đây là công trình mới được Sở Kế hoạch – Đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư từ tháng 3/2021 và khởi công xây dựng cuối năm 2021. Công trình có quy mô xây dựng dãy nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu) có diện tích xây dựng 288,92 m2; tổng diện tích sàn 577,84 m2 và lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước cho toàn bộ dãy nhà. Bên cạnh đó là khu nhà bếp - nơi ăn của học sinh bán trú có diện tích 296,24 m2 với quy mô nhà trệt, lắp dựng khung nhôm kính, lắp đặt khung sắt bảo vệ, gắn lưới chống côn trùng, vách ngăn bằng kính - nhôm, mái lợp tôn, trang bị hệ thống điện, cấp thoát nước…

Ngoài ra, dự án xây dựng công trình khối hành chính - quản trị, nhà bếp còn được đầu tư hơn 300 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ nội thất cho công trình mới. Dự án còn đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, nhà để xe giáo viên và học sinh, mương thoát nước, cột cờ, san nền, làm sân bê tông… Tất cả các hạng mục công trình nói trên được đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách của địa phương với tổng số tiền hơn 8.275.389.879 đồng. Các công trình, hạng mục được xây dựng trong khuôn viên của trường với diện tích hiện hữu hơn 5.730 m2. Khối hành chính – hiệu bộ được đầu tư các thiết bị chủ yếu như: Bàn ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ, ghế văn phòng hội họp hội đồng giáo viên (20 chỗ), bảng viết, bàn ghế đọc sách thư viện; đầu tư thiết bị cho nhà ăn, bếp ăn 30 bộ bàn ghế nhà ăn (loại 1 bàn và 6 ghế rời). Tuy nhiên, phụ huynh học sinh vẫn còn băn khoăn, lo lắng là nhà trường được đầu tư xây dựng khu bếp ăn khang trang để tiếp nhận học sinh học bán trú trong năm học 2022-2023, nhưng nguồn nước ngầm hiện tại chưa bảo đảm vệ sinh. Vì thế, nhà trường và phụ huynh mong muốn địa phương sớm đưa nguồn nước sạch (nước máy) vào trường học.

Công trình xây dựng dãy nhà 2 tầng khối hành chính, hiệu bộ, Trường tiểu học Hàm Hiệp 3 (xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc) hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất đồng bộ, đủ chuẩn, tạo điều kiện tốt cho giáo viên, học sinh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

N.Q


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo: “Chiếc nôi” đào tạo nhân tài
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào, khẳng định rõ vị thế là ngôi trường trọng điểm, “chiếc nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới giữa vùng thanh long Đại Lộc