Theo dõi trên

Ngư dân được mùa cá nam

12/09/2022, 09:57

Những ngày này, nhiều tàu hành nghề đánh bắt cá nối nhau cập bến các nơi với những tấm lưới mắc đầy cá. Ở các bến bãi, bến cảng tấp nập tàu thuyền tập kết, ghi nhận của phóng viên mỗi thuyền khai thác ít cũng được vài ba tấn cá, có thuyền lên đến cả chục tấn. Theo chân người dân các phường ven biển TP. Phan Thiết, Thuận Quý ( Hàm Thuận Nam) đón thuyền cá đầy về tại cảng cá Phú Hài, bãi trước Mũi Né, bãi Thuận Quý - Kê Gà tấp nập người và xe để vận chuyển những sọt cá mà thiên nhiên đã ban tặng…

dsc_9109.jpg
Bãi sau Mũi Né tấp nập tàu thuyền đưa cá cập bến

Từ khoảng tháng 8, ngư dân trong tỉnh đã trúng đậm cá khi khai thác ở các vùng biển. Theo các ngư dân, giá dầu giảm đã khiến việc ra khơi thuận lợi hơn, lại được mùa cá nên họ có thu nhập tốt hơn. Đồng thời, nghề biển khởi sắc cũng góp phần giải quyết lao động tại các địa phương ven biển, những người làm công việc phân loại cá, hay làm tại các xưởng chế biến cá cũng kiếm được 150.000 - 250.000 đồng/ngày...

dsc_2254.jpg
Bãi cá Thuận Quý (Hàm Thuận Nam) và  Cảng cá Phú Hài tàu thuyền đưa cá về bến.
dsc_2251.jpg
dsc_2213.jpg
Bãi cá Thuận Quý (HTN) và  Cảng cá Phú Hài  tàu thuyền đưa cá về bến
dsc_2217.jpg
dsc_2234.jpg
Bãi cá Thuận Quý (HTN) và  Cảng cá Phú Hài  tàu thuyền đưa cá về bến
dsc_2282.jpg
dsc_2239.jpg
Bãi cá Thuận Quý (HTN) và  Cảng cá Phú Hài  tàu thuyền đưa cá về bến
dsc_2283.jpg
dsc_2286.jpg
dsc_2290.jpg
Bãi cá Thuận Quý (HTN) và  Cảng cá Phú Hài  tàu thuyền đưa cá về bến
dsc_2224.jpg

ĐÌNH HÒA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tánh Linh: Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
Tánh Linh là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là cát, sét làm vật liệu xây dựng. Thời gian qua, Tánh Linh đã triển khai nhiều giải pháp để xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, thế nhưng có lúc, có nơi tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra, nhất là địa bàn xã Gia An.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngư dân được mùa cá nam