Theo dõi trên

Ngư dân tạm gác đi biển để thực hiện quyền công dân

22/05/2016, 09:58

BTO - Sáng nay, cùng với cử tri toàn tỉnh, hơn 10.000 cử tri thuộc 9 khu vực bầu cử của phường Bình Hưng đã tập trung khá sớm tại các điểm bầu cử để tra cứu lại thông tin các ứng cử viên trước khi chọn người đủ đức, đủ tài  bầu vào ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đa phần cử tri của phường là lao động biển, với hơn 500 lao động và 48 tàu thuyền. Ngoài ra, còn có 5 tổ nghiệp đoàn với 90 đoàn viên, nên trước đó, ban bầu cử của phường đã tuyên truyền rộng rãi đến từng hộ gia đình để các ngư dân tạm gác chuyến ra khơi ở nhà thực hiện quyền công dân của mình. Đối với các thuyền còn đánh bắt xa bờ trước ngày bầu cử,công tác tuyên truyền bầu cử được thực hiện ngay trên biển hoặc qua hệ thống Icom. Do đó đa số các đoàn viên đều nắm bắt được thông tin về bầu cử.

 Từ sáng sớm, không khí bầu cử với cờ đỏ, áp phích, panô, khẩu hiệu  rực rỡ khắp các tuyến đường thành phố Phan Thiết. Tại điểm bầu cử số 8 phường Bình Hưng, một số ngư dân đến khá sớm, bàn luận sôi nổi. Mọi người tập trung đọc các thông tin, xem xét kỹ danh sách ứng cử viên được niêm yết trước khi bỏ phiếu. Anh Đặng Hùng (khu phố 5) cho biết: “Do đang mùa nghỉ trăng, đa số các thuyền đều ở nhà cùng nhau tham gia bầu cử, vài ngày sau tôi sẽ ra khơi lại. Tôi hy vọng các đại biểu kỳ này sẽ đáp ứng nguyện vọng của đa số tầng lớp nhân dân, đặc biệt những quyền lợi, chính sách để ngư dân an tâm ra khơi”.

Đúng 7 giờ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đã đồng loạt khai mạc. Sau nghi lễ khai mạc, những lá phiếu đầu tiên đã được ngư dân bỏ vào hòm phiếu đầy trang trọng và phấn khởi. Ngư dân Lê Văn Thanh (khu phố 9) trước khi bỏ phiếu đã đọc lại một lượt tiểu sử các ứng cử viên để chọn người xứng đáng. Anh chia sẻ: “Tôi hy vọng người được trúng cử phải nói được làm được, đem lại nhiều quyền lợi cho người dân”. Hầu hết các ngư dân khi được hỏi đều có chung suy nghĩ phải bầu chọn những đại biểu có bản lĩnh vững vàng, trí tuệ và có thể giúp đất nước bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng, đặc biệt vấn đề biển đảo cần được quan tâm nhiều hơn.

         
   

      

   

      

   

      Ngư dân phường Bình    Hưng háo hức đi bầu cử

   

      

   

      

         Hướng dẫn tận tình    cho người dân các thủ tục

Minh Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngư dân tạm gác đi biển để thực hiện quyền công dân