Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%
BTO - Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, 19 giờ ngày 22/5, các Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc bỏ phiếu. Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu trong toàn tỉnh là 956.572/956.969 người, chiếm tỷ lệ 99,96%. Trong đó có 808/855 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 100%; 105/127 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 100%. Cụ thể, huyện Tuy Phong có 11/12 xã, huyện Bắc Bình 16/18 xã, huyện Hàm Thuận Bắc 12/17 xã, TP Phan Thiết 15/18 xã – phường, huyện Hàm Thuận Nam 12/13 xã, huyện Hàm Tân 7/10 xã, thị xã La Gi 5/9 xã – phường, huyện Tánh Linh 13/14 xã, huyện Đức Linh 11/13 xã; huyện Phú Quý 3/3 xã. Huyện Phú Quý là huyện duy nhất của tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 100%; huyện Hàm Tân có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là 99,84%.
  • Đồng bào có đạo nô nức đi bầu cử
    BTO - Ông Trần Hòa Nhỏ- Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Lạc Đạo cho biết, toàn phường có 7 tổ bầu cử, tương ứng với 7 khu phố. Đến 14 giờ 30 phút ngày 22/5, toàn bộ 10.271 cử tri trên địa bàn phường đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.
  • Phú Quý sớm hoàn thành công tác bầu cử
    BTO - Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Phú Quý: Tính đến 13h10 chiều nay, 19.424 cử tri của huyện đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đạt tỉ lệ 100%. Trong 5 đơn vị bầu cử thì đơn vị xã Ngũ Phụng hoàn thành bầu cử sớm nhất. Trong lần bầu cử này, xã Ngũ Phụng có 6.078 cử tri tham gia bỏ phiếu. Như vậy, huyện Phú Quý là đơn vị đầu tiên trong tỉnh hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
  • Các khu phố ven biển phường Đức Thắng sớm hoàn tất nghĩa vụ bầu cử
    BTO - Trên các tuyến đường lớn, hẻm nhỏ thuộc các khu phố: 4,5, 6, 7 ven biển phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết sáng nay (22/5) rợp màu cở đỏ. Đường phố sạch sẽ hơn mọi khi, người người đi lại đông đúc hơn. Ông Nguyễn Văn Tài, (60 tuổi) ngư dân khu phố 4 hồ hởi nói: “Bữa nay tui nghỉ đi biển để tham gia bầu cử lựa chọn người tài đức đại diện cho nhân dân. Kỳ này bầu bốn cấp, bởi thế từ chiều hôm qua, tôi đã sang khu vực bầu cử khu phố 4 xem xét danh sách ứng cử viên để chọn ứng cử viên sáng giá. Đây là quyền lợi của mình mà. Mình chỉ nghỉ đi biển một ngày nhưng sẽ đảm bảo quyền lợi lâu dài, khi đại biểu góp tiếng nói cho dân”. Không chỉ ông Tài mà nhiều bà con ngư dân đều đọc danh sách ứng cử viên kỹ càng, trước khi vào phòng bầu cử. Chúng tôi có mặt ở trụ sở khu phố 4 lúc 7 giờ sáng đã thấy đông đảo cử tri khu vực này tham gia bầu cử. Trước đó, khu phố khai mạc bầu cử lúc 6 giờ. 
  • Tâm sự cử tri trước giờ bầu cử
    BTO - Em Nguyễn Như Quỳnh, sinh năm 1996 (khu phố phường Tân An) – sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Tự hào khi được thực hiện quyền công dân
  • Cử tri La Gi nô nức đi bầu
    BTO - Từ 6 giờ đến 7 giờ sáng nay (22/5), đồng loạt các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thị xã  La Gi đã tiến hành khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu các cấp. Tại điểm bầu cử số 2 phường Phước Lộc, đối diện Cảng La Gi, buổi lễ khai mạc khá sớm (6 giờ 45 phút) được diễn ra với sự có mặt của đông đảo cử tri là ngư dân. Được biết, với hơn 50% cử tri ngư dân trên địa bàn thị xã đang đợt nghỉ lễ Phật đản, trùng dịp bầu cử nên đi bầu khá đông. Nhiều cử tri vẫn muốn tự tay cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình mặc dù tuổi cao, sức yếu. Đến dự lễ khai mạc từ rất sớm, ông Trần Đông Phú, nguyên là hội viên Hội cựu chiến binh phường, chủ thuyền đánh bắt xa bờ, từng là ngư dân đi biển cho biết: “Phải lựa chọn những đại biểu thật sự tâm huyết với dân. Không chỉ có tài, có trình độ mà phải thật gần dân, quan tâm đến đời sống người dân”. Ông Huỳnh Quyền, năm nay đã 92 tuổi, nhà ở khu phố 2 – Phước Lộc tranh thủ đến từ rất sớm, tay run run cầm lá phiếu phấn khởi cho biết:...
  • Cử tri khu khố 2 – phường Phú Thủy nô nức đi bầu cử
    BTO - Sáng nay 22/5, 959 cử tri/518 nữ ở khu phố 2, phường Phú Thủy đã tập trung tại hội trường khá sớm để làm lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân. Đa phần cử tri ở khu vực này là cán bộ hưu trí, dù sáng sớm trời có mưa lất phất nhưng các cử tri vẫn đến rất sớm tham gia vào ngày hội toàn dân. Ông Phạm Châu Gia (81 tuổi) vui vẻ cho biết: “Từ sau khi đất nước giải phóng, 5 năm 1 lần tôi đều tham gia vào ngày hội này. Nghiên cứu lý lịch các ứng cử viên nhiệm kỳ này, tôi thấy trình độ có nâng cao, ai cũng xứng đáng. Tôi hy vọng người trúng cử phải làm tròn trách nhiệm của mình, lo cho dân, cho nước và bám sát những nguyện vọng của tầng lớp nhân dân”. Không khí bầu cử tại khu phố 2 diễn ra khá sôi nổi và chu đáo. Những cử tri lớn tuổi được hướng dẫn tận tình và ưu tiên bỏ phiếu trước. Bà Lê Thị Lép (72 tuổi), cũng tranh thủ đến sớm để thực hiện trách nhiệm của người công dân. Trong bộ áo dài thướt tha, người phụ nữ này chia sẻ: “Tôi đã nghiên cứu kỹ danh sách các ứng cử viên và...
  • Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An bỏ phiếu tại khu phố 7, phường Hưng Long
    Tại tổ bầu cử số 6 khu phố 7, phường Hưng Long TP PhanThiết, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã đến dự buổi khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình. Tổ bầu cử số 6 có 971 cử tri trong đó 538 cử tri nữ.
  • Hơn 19.000 cử tri Huyện đảo đi bầu cử
    BTO - Cùng với cử tri cả nước, 19.403 cử tri huyện Phú Quý đã tham gia đi bầu cử từ rất sớm. 21 tổ bầu cử trên địa bàn toàn huyện đã đồng loạt khai mạc trong không khí trang nghiêm. Với tất cả cử tri, đây là ngày chủ nhật khá đặc biệt nên ngay từ rất sớm, từ các ngả đường lớn nhỏ, cử tri nườm nượp đổ về các tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu.   
  • Công nhân ở Vĩnh Tân đi bầu cử sớm
    BTO - Hôm nay 22/5, nhiều công nhân đang làm việc tại các công trường, nhà máy, cơ sở sản xuất tại xã Vĩnh Tân – huyện Tuy Phong đã tích cực đi bầu cử sớm.
  • Phó Bí thư Thường trực Huỳnh Thanh Cảnh bỏ phiếu bầu cử tại thị trấn Ma Lâm
    BTO - 6h30 phút sáng 22/5, tại khu vực bỏ phiếu số 3, khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
  • Đồng bào dân tộc rộn ràng ngày hội bầu cử
    BTO - Khi chúng tôi đến xã vùng cao Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, đường về các điểm bầu cử ngập tràn sắc đỏ. Tại đơn vị bầu cử số 3, Trung tâm học tập cộng đồng xã Hàm Cần, thôn 2 được trang hoàng từ trước. Mới hơn 6 giờ sáng, đồng bào dân tộc Rai của thôn 2 từ khắp nẻo đường nô nức tiến về khu vực bỏ phiếu. Hầu hết đồng bào đã chủ động thời gian, thu xếp công việc để đến điểm bỏ phiếu. Sau lễ khai mạc, hơn 300 cử tri đã cầm lá phiếu để chọn cho mình người có tài có đức.
  • Ngư dân tạm gác đi biển để thực hiện quyền công dân
    BTO - Sáng nay, cùng với cử tri toàn tỉnh, hơn 10.000 cử tri thuộc 9 khu vực bầu cử của phường Bình Hưng đã tập trung khá sớm tại các điểm bầu cử để tra cứu lại thông tin các ứng cử viên trước khi chọn người đủ đức, đủ tài  bầu vào ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đa phần cử tri của phường là lao động biển, với hơn 500 lao động và 48 tàu thuyền. Ngoài ra, còn có 5 tổ nghiệp đoàn với 90 đoàn viên, nên trước đó, ban bầu cử của phường đã tuyên truyền rộng rãi đến từng hộ gia đình để các ngư dân tạm gác chuyến ra khơi ở nhà thực hiện quyền công dân của mình. Đối với các thuyền còn đánh bắt xa bờ trước ngày bầu cử,công tác tuyên truyền bầu cử được thực hiện ngay trên biển hoặc qua hệ thống Icom. Do đó đa số các đoàn viên đều nắm bắt được thông tin về bầu cử.
  • Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đi bầu cử
     BTO - Sáng 20/5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng một số thành viên trong Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại huyện Hàm Thuận Nam.
  • Tánh Linh và Đức Linh đã sẵn sàng cho ngày bầu cử
    BTO - Sáng 18/5, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh. Cùng đi có lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh…
  • Đảm bảo các phương án giữ gìn an ninh trật tự phục vụ bầu cử tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa
    BTO- “Đảm bảo các phương án giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn khu dân cư; huy động chính quyền địa phương và các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, đúng quy định…”. Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An  khi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bắc Bình.
  • Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử
    BTO- Sau nhiều tháng tích cực chuẩn bị, đến thời điểm này, huyện đảo Phú Quý đã sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào ngày 22/5.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO