Theo dõi trên

Nhật Bản: Người 100 tuổi trở lên vượt qua con số 90.000 người

17/09/2022, 10:31

Lần đầu tiên trong 52 năm, tức là hơn nửa thế kỷ, Nhật bản có số người từ 100 tuổi trở lên vượt qua con số 90.000 người.

untitled-1.jpg
Người 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản lên đến hơn 90 ngàn người

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết: tính đến ngày 15/9, Quốc đảo này có 90.526 người thọ 100 tuổi trở lên. Trong số đó chủ yếu là phụ nữ (chiếm 90%).

Con số này tăng liên tục kể từ năm 1970, thời điểm chỉ có 310 người trên 100 tuổi.

Người lớn tuổi nhất là cụ bà Tatsumi Fusa, 115 tuổi, sống ở tỉnh Osaka. Người thứ hai là cụ ông Nakamura Shigeru 111 tuổi ở tỉnh Hiroshima.

Theo từng khu vực, tỉnh Shimane có tỷ lệ người từ 100 tuổi trở lên cao nhất, với 142 người, tiếp theo là tỉnh Kochi và Tottori.

Tỉnh Saitama có 43 người, thấp nhất trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành có người thọ trên 100 tuổi.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, có khoảng 45.000 người tròn 100 tuổi hồi cuối tháng Ba. Họ bao gồm, công dân Nhật Bản sống ở nước ngoài và người nước ngoài sống lâu ở Nhật Bản.

NINH CHINH (THEO NHK)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Cùng với việc khuyến khích người cao tuổi (NCT) chủ động tham gia phát triển kinh tế gia đình, làm gương sáng cho con cháu, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc về vật chất, tinh thần cho NCT, nhất là những NCT có hoàn cảnh khó khăn được sống vui, sống khỏe.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản: Người 100 tuổi trở lên vượt qua con số 90.000 người