Theo dõi trên

Nhiều hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Hàm Thuận Nam

24/05/2023, 09:21

BTO- Huyện Hàm Thuận Nam chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1/6/1983-1/6/2023). Đây là sự kiện chính trị đang được huyện hướng đến với nhiều hoạt động thiết thực.

lan_3074.jpg
lan_3072.jpg
lan_3069.jpg

Những ngày này ai đến huyện Hàm Thuận Nam đều cảm nhận không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị cho ngày hội lớn: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện  diễn ra chiều 29/5. Không khí rộn ràng với cờ hoa, áp phích, khẩu hiệu... rực rỡ trên khắp các con đường, tuyến phố, ngõ nhỏ của huyện, nhất là thị trấn Thuận Nam.

Trong các cơ quan, ban, ngành từ huyện xuống xã đang diễn ra những hoạt động hưởng ứng như: tham gia các hoạt động thể thao; thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ,   người có công với cách mạng … Trong đó có hoạt động trưng bày hình ảnh và sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương tại các gian hàng ở hội trường huyện, nơi diễn ra lễ kỷ niệm .

Theo kế hoạch, hoạt động trưng bày hình ảnh và sản phẩm đặc trưng của huyện sẽ diễn ra vào sáng 29/5, nhằm ôn lại chặng đường phát triển, giới thiệu những sản phẩm, thành tựu nổi bật qua 40 năm hình thành và phát triển của huyện. 

z4095311514912_349bf67a9d2e5147a1cdd7ad2a572245.jpg

Ông Nguyễn Trãi – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận Nam cho biết, cùng với các địa phương khác, thị trấn Thuận Nam sẽ trưng bày các loại trái cây như: mít, ổi, thanh long, chuối và các loại sản phẩm khác gồm nấm bào ngư, gà sao ủ muối…

Với xã vùng cao Mỹ Thạnh sẽ tham gia trưng bày rượu cần, cơm lam, cồng chiêng, khèn bầu. Xã ven biển Thuận Quý đăng ký trưng bày sản vật của biển như sò lông, sò mai… Riêng xã Hàm Minh, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Hà cho biết sẽ tham gia 8 sản phẩm, trong đó có bưởi, thanh long và các loại rượu chế biến từ thanh long…Tất cả đang được chuẩn bị chu đáo, với sự tham gia của người dân, nhà vườn, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Ông bà Dùng, một hộ dân ở thị trấn Thuận Nam cho biết sẽ mang mít, ổi đi tham gia. Những ngày này, ông bà đang chăm chút những trái mít gần đến ngày thu hoạch đợi đem đi trưng bày.

z4369984666686_b07d5c0da78f2e94b8c19f1d444b7123.jpg
Mít - một trong những sản phẩm sẽ đưa đi tham gia trưng bày tại lễ kỷ niệm sáng 29/5. 

Cùng với đó, huyện đã phát hành Tập san 40 năm hình thành và phát triển đến tổ chức, cá nhân trong huyện. Tập san như một món quà tổng hợp những thành tựu đáng nhớ của chặng đường phát triển từ khi thành lập đến nay. Qua đó nhắc nhở các ngành, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ, để quê hương Hàm Thuận Nam ngày càng giàu, mạnh.

NINH CHINH. ẢNH: NGỌC LÂN


(2) Bình luận
Bài liên quan
Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Hàm Thuận Nam (1/6/1983 - 1/6/2023): Đã tạo sự cạnh tranh lao động
Hàm Thuận Nam hiện có trên 82.000 người trong độ tuổi lao động, trong đó có hơn 66.000 người đang tham gia lao động chiếm 80,55%. Số lao động được phân bổ ở lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp trên 38.000 người, chiếm 58,1%; số còn lại thuộc các lĩnh vực khác…
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Hàm Thuận Nam