Theo dõi trên

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội Katê 2018

27/08/2018, 15:00

BTO -  Lễ hội Katê năm 2018 của đồng bào Chăm sẽ diễn ra từ ngày 7 – 9/10 (nhằm tháng 7 Chăm lịch), tại di tích Tháp Chăm Pô Sah Inư Phú Hài, Phan Thiết với nhiều hoạt động đặc sắc.

Với ý nghĩa bảo tồn vốn quý văn hóa truyền thống và tạo thêm sự kiện phục vụ du lịch, Lễ hội Katê 2018 có nhiều phần lễ và phần hội phong phú và hấp dẫn. Chương trình tổ chức nghi thức lễ Katê do các chức sắc tôn giáo người Chăm huyện Hàm Thuận Bắc trực tiếp điều hành theo đúng phong tục, tập quán truyền thống.

Trong thời gian diễn ra lễ hội còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, biểu diễn nghề dệt, làm gốm truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian, thi đội nước vượt chướng ngại vật, ngậm chanh về đích, nhảy bao bố, thi cướp cờ, thổi kèn Saranai, đánh trống Paranưng...

Đặc biệt, lễ hội năm nay có nghi lễ Tống ôn –lễ tẩy rửa những gì xui rủi trong năm và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, xóm làng được bình yên, cứ 3 năm diễn ra một lần.

Bên cạnh tìm hiểu và trải nghiệm cùng Lễ hội Katê, tham quan di tích Tháp Pô Sah Inư, du khách còn tự mình khám phá nghệ thuật kiến trúc Chăm của cụm Tháp, lựa chọn và mua sắm những món quà thủ công mỹ nghệ dân gian Chăm độc đáo, xem biểu diễn nghệ thuật Chăm, triển lãm ảnh nghệ thuật về thành phố Phan Thiết.

Lễ hội Katê diễn ra hàng năm không chỉ nhằm duy trì và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước nét văn hóa đặc sắc của Bình Thuận nói chung và văn hóa của cộng đồng người Chăm nói riêng. 

Chương trình Lễ hội Katê 2018 tại di tích Tháp Chăm Pô Sah Inư:

Ngày 7/10/2018, phần lễ: từ 8h00 đến 14h30 lễ Tng ôn trong khuôn viên tháp chính.

Ngày 8/10, từ 16h00 – 17h30, thực hiện nghi lễ cúng Cầu an tại tháp chính. Phần hội: từ 9h00 – 11h00 diễn ra hội thi nắn bánh chưng, trưng bày và trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng để dâng tế nữ thần Pô Sha Inư tại sân khấu tháp chính do các nghệ nhân người Chăm từ các đội của 6 huyện, thị.

Từ 14h00 đến 16h00, hội thi thổi kèn Sararai dài hơi. Các trò chơi như mang quà về nhà, tìm chanh... dành cho du khách và nhân dân tham d l.

Ngày 9/10, phần lễ: từ 7h00 đến 8h30 khai mạc chào mừng Lễ hội Katê và nghinh rước trang phục nữ Thần Pô Sha Inư lên tháp chính. Từ 8h30 – 10h30, nghi lễ mở cửa Tháp, tắm bệ thờ Linga-Yoni, mặc trang phục và  cúng mừng đại lễ. Phần hội: từ 8h30 – 10h30, trình diễn các trò chơi dân gian như thi giã gạo, nặn gốm, đội nước, vượt chướng ngại vật...

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội Katê 2018