Theo dõi trên

Niềm vui trước ngôi trường mới

02/05/2023, 09:12

Hơn 5 giờ 30 phút chiều, những đứa trẻ cuối cùng được phụ huynh đón về nhà, sân trường chỉ còn vài cô giáo mải mê ngắm nhìn ngôi trường mới cao hai tầng đang chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng, dường như cô giáo nào cũng khấp khởi trong lòng.

Cô giáo Bích Dung, Hiệu trưởng Trường mầm non Lương Sơn phấn khởi chia sẻ cùng chúng tôi: “Hơn 20 năm nay cơ sở vật chất của trường quá chật hẹp nên nhà trường phải phân nhỏ dạy tại 5 cơ sở, trong đó có hai cơ sở không tổ chức được các lớp học bán trú. Hàng năm nhà trường thu hút 437 trẻ vào học tại 16 lớp. Vì thế mà việc đi lại của giáo viên gặp nhiều khó khăn, hàng ngày phải tổ chức cho trẻ bán trú ăn tại phòng học, từ đó một số phụ huynh đưa con em ra học các trường tư thục. Bây giờ có ngôi trường mới khang trang, thoáng mát, sạch sẽ phụ huynh lại muốn đưa con trở lại trường học tập. Trong năm học tới trường sẽ dồn lại còn 2 cơ sở dạy học ở Lương Nam và Lương Trung. Riêng cơ sở chính Lương Nam bố trí 12 lớp học (trẻ 25 - 36 tháng tuổi đến trẻ 5 tuổi). Dự kiến trong năm học tới sẽ tiếp hận 480 trẻ. Những năm qua, tuy cơ sở vật chất trường lớp chật hẹp phân tán nhưng nhà trường đã khắc phục khó khăn, tăng cường làm đồ dùng dạy học, cải thiện bữa ăn trưa có nhiều dinh dưỡng… nên chất lượng nuôi dạy của trường bảo đảm theo yêu cầu của ngành giáo dục; tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về thể chất đạt trên 97%; trẻ suy dinh dưỡng và béo phì hàng năm giảm đáng kể…”.

mu-giao.jpg

Trước những bức xúc về cơ sở vật chất và điều kiện nuôi dạy trẻ, theo đề nghị của UBND huyện Bắc Bình ngày 24/5/2021 Sở Kế hoạch – Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Lương Sơn (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) với tổng mức vốn đầu tư 14.562.538.000 đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và một phần vốn ngân sách địa phương. Công trình có quy mô xây dựng nhà 2 tầng (1 trệt 1 lầu) có diện tích 940,76m2, tổng diện tích sàn 1.852,08m2 để bố trí 8 phòng học đạt chuẩn, đồng thời bố trí khối hành chính quản trị và bếp ăn. Xây dựng các hạng mục phụ trợ như: Cổng tường rào; nhà để xe giáo viên, bể nước ngầm, sân trường bằng bê tông; hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy tổng thể (lắp đặt các họng chờ tiếp nước chữa cháy, trụ chữa cháy). Mặt khác, dự án còn đầu tư hơn 618 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị cho công trình mới như: 144 bộ bàn ghế học sinh; 8 bộ bàn ghế giáo viên; 4 bộ bàn ghế làm việc; tủ đựng hồ sơ, bàn ghế tiếp khách; bàn ghế để máy vi tính, bàn ghế họp hội đồng…

Công trình xây dựng Trường mầm non Lương Sơn đưa vào sử dụng, khai thác đã đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện dạy học, nuôi trẻ của 45 giáo viên, nhân viên nhà trường. Tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục hệ mầm non của địa phương thị trấn Lương Sơn.

Q.HỘI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuy Phong: Huy động 500 đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh môi trường
Huyện đoàn Tuy Phong vừa huy động các cơ sở đoàn trong toàn huyện đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường các khu vực trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, bãi biển, phát quang bụi rậm và làm vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn...
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Niềm vui trước ngôi trường mới