Theo dõi trên

Ông Kim Jong-un cùng con gái tham gia sự kiện đặc biệt

08/02/2023, 16:05

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng vợ và con gái đã tham dự một sự kiện nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/2 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thăm một doanh trại quân đội cùng với con gái của ông là Kim Ju-ae.Vào ngày 7/2, ông đã phát biểu khích lệ binh sĩ, ca ngợi họ vì đã duy trì “quân đội mạnh nhất thế giới” bất chấp phải hứng chịu nhiều khó khăn và đau đớn. Ông không đề cập đến Hàn Quốc và Mỹ trong phát biểu này.

080223-con-gai.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (phải) cùng phu nhân Ri Sol-ju và con gái chụp ảnh cùng các quan chức cấp cao quân đội.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy Kim Ju-ae, được cho là con thứ hai của ông Kim Jong-un, ngồi giữa cha và mẹ Ri Sol-ju tại bàn tiệc, xung quanh là các sĩ quan quân đội cấp cao để chụp ảnh.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ con gái Kim Ju-ae của mình với thế giới bên ngoài vào tháng 11/2022, khi các phương tiện truyền thông Triều Tiên công bố ảnh cho thấy họ tham dự vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17.

080223-trieu-tien-kim.jpg

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (phải) cùng con gái. Ảnh: AP

Truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi Kim Ju-ae là con gái "được kính trọng" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thay đổi cách gọi trước đây là con gái "yêu quý" của ông. Giới quan sát cho rằng động thái công khai con gái của ông Kim Jong-un dường như nhằm gửi thông điệp rằng ông sẽ tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh cho thế hệ tương lai.

Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì Hội nghị Quân ủy trung ương thảo luận về cách tăng cường các cuộc tập trận và hoàn thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức một cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tối 8/2.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số nạn nhân thiệt mạng vượt quá 7.800 người
Số người thiệt mạng trong trận động đất lớn ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 7.800 người trong ngày 7/2, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian trong điều kiện mùa Đông khắc nghiệt để cứu những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Kim Jong-un cùng con gái tham gia sự kiện đặc biệt