Theo dõi trên

Ông Trump muốn gây áp lực tối đa, ép xuất khẩu dầu của Iran về con số 0

05/02/2025, 10:00

Ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khôi phục lại chiến dịch gây áp lực tối đa đối với Iran trong đó có việc ép xuất khẩu dầu của nước này về con số 0 nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump ký bản ghi nhớ nối lại chiến dịch gây sức ép tối đa với Iran trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở thủ đô Washington ngày 04/02. Ông Trump nhấn mạnh Iran không thể có vũ khí hạt nhân và ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với nước này. Ông Trump cũng khẳng định Iran sẽ bị hủy diệt nếu tìm cách trã đũa hoặc sát hại ông.

iran-1738714621926131191300.jpg

Một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Falkhaleejonline

Theo chỉ thị của Tổng thống Trump, bộ Tài chính Mỹ sẽ áp đặt sức ép kinh tế tối đa lên Iran bao gồm các lệnh trừng phạt và thực thi các cơ chế đối với các hoạt động vi phạm trừng phạt. Trong khi đó, bộ Tài chính và bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thực hiện chiến dịch nhằm hạn chế tối đa các hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Theo ước tính của Cục Thông tin Năng lượng Mỹ, xuất khẩu dầu mang lại cho Iran 53 tỷ USD trong năm 2023 và 54 tỷ USD trong năm 2024. Trong khi đó, theo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu của Iran trong năm 2024 ở mức cao nhất kể từ năm 2018.

Tổng thống Trump đã cáo buộc chính quyền tiền nhiệm không thực hiện các lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu và theo ông Trump, điều này đã giúp Iran có nguồn tài chính để phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và trang bị vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Trung Đông.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mỹ đánh thuế quan đối với Canada, Mexico, Trung Quốc
Nhà Trắng vừa phát đi thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành áp thuế quan đối với Canada, Mexico và Trung Quốc, với viện dẫn cần làm vậy để giải quyết dòng người nhập cư bất hợp pháp và ma túy.
Nổi bật
Thành tựu Bình Thuận sau 50 năm ngày giải phóng
Bình Thuận, một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Sau ngày giải phóng, Bình Thuận đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển đầy ấn tượng. Từ một vùng đất có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và đánh bắt hải sản, Bình Thuận đã chuyển mình thành một tỉnh có nền kinh tế trọng điểm, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước... Đổi thay ấy là công sức của bao thế hệ lãnh đạo cùng với với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump muốn gây áp lực tối đa, ép xuất khẩu dầu của Iran về con số 0