Theo dõi trên

Phá đường dây mua bán ma túy lớn tại Đức Linh

20/12/2021, 11:35

BTO- Từ giữa năm 2021, mặc dù Công an Đức Linh đã tập trung phá nhiều tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nhưng tệ nạn ma túy vẫn chưa giảm đáng kể. Qua nắm tình hình, các trinh sát phòng, chống ma túy Công an huyện đã phát hiện đối tượng Trần Trung Đông ( SN 1994, trú tổ 7, thôn 6, xã Đức Tín, huyện Đức Linh) cầm đầu chuyên lấy ma túy các loại từ TP.  Hồ Chí Minh về phân lẻ bán cho các con nghiện tại 2 địa phương Đức Linh và Tánh Linh.

Căn cứ vào tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 19/7/2021, Công an Đức Linh đã xác lập Chuyên án do đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Thuần, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng Ban Chuyên án, cùng 8 đồng chí trinh sát phòng, chống ma túy  tham gia phá án.

Đầu tháng 11/2021, Ban chuyên án xác định Trần Trung Đông đang thuê trọ tại một ngôi nhà cấp 4 (không có số) trên đường Hai Bà Trưng, khu phố 2, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh để làm địa điểm phân chia và cất giấu ma túy.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng Đông cùng đồng bọn rất tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, nơi lưu trú, vị trí giao nhận ma túy và số điện thoại sử dụng.

Đối tượng sống khép kín, ít tiếp xúc với bên ngoài, đồng thời lắp đặt, sử dụng các thiết bị giám sát tại nơi lưu trú để giám sát hoạt động của lực lượng Công an và người lạ ra vào khu vực. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các trinh sát trong quá trình điều tra, phá án.

Với quyết tâm “chặt đứt” đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do đối tượng  Đông cùng đồng bọn thực hiện, xác định thời cơ phá án đã “chín muồi”, Trưởng Ban Chuyên án ra quyết định phá án.

Theo kế hoạch, vào khoảng 14 giờ ngày 16/12/2021, các thành viên Ban Chuyên án đồng loạt ập vào căn nhà nêu trên , bắt quả tang  Đông đang bán ma túy cho con nghiện. Lợi dụng địa thế nhà trọ có nhiều lối đi, 1 đối tượng trong nhóm đã nhanh chân tẩu thoát.

 

Tang vật thu được

Tại hiện trường, Ban Chuyên án thu giữ  8  bịch ni lon được hàn kín 2 đầu có khóa kéo, bên trong có tinh thể màu trắng và các viên nén màu xanh, hồng (5 bịch có chứa chất tinh thể màu trắng; 3 bịch chứa 48 viên nén màu xanh, 15 viên nén màu hồng). Tiến hành khám xét chỗ ở của  Đông, thu giữ 1 bịch ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu vàng (tổng khối lượng khoảng 398 gam ma túy các loại), 2 dao tự chế, 1 roi điện, 1 đĩa sứ và dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, đối tượng  Đông khai nhận: Số ma túy trên chủ yếu được Đông mua của một người từng là bạn tù của  Đông, hiện đang sống ở TP.  Hồ Chí Minh. Việc mua bán được ngụy trang bằng việc bao bọc như hàng hóa thông thường, trong đó ghi tên người nhận hàng là tên V và số điện thoại của  Đông và được gửi bằng xe khách về Đức Linh.

Đồng bọn của Đông nhận hàng hoặc giao nhận qua shipper. Việc vận chuyển ma túy thường xuyên thay đổi, không cố định, loại ma túy chủ yếu là ma túy đá (Methamphetamine), Ketamine (khay), khối lượng từ 300 - 400 gam/lần, lưu lượng từ 3-4 ngày/lần.

Sau khi nhận ma túy, sẽ giao lại cho  Đông và tiến hành phân chia nhỏ, bán lại cho các con nghiện tại huyện Tánh Linh và Đức Linh để lấy tiền tiêu xài. Số ma túy còn lại Đông cất giấu trên trần la phông của căn nhà nêu trên.

 

Được biết, Trần Trung Đông là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về gây rối trật tự công cộng vào năm 2013, 1 tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2019.

Đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Đức Linh, với số lượng ma túy lớn các loại được thu giữ, do đối tượng Trần Trung Đông cầm đầu được triệt phá ,khiến cán bộ và người dân địa phương phấn khởi.

Đây là chiến công lớn của lực lượng Công an huyện Đức Linh trong những ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh nhà làm trong sạch địa bàn để nhân dân vui xuân, đón Tết trong an toàn, hạnh phúc.

BÍCH THUẬN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phá đường dây mua bán ma túy lớn tại Đức Linh