PHAN LÂM

Tổ chức công tác thiện nguyện, ra quân hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển”
14 ngày trước Thông tin thị trường
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức hoạt động về nguồn, ra quân hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” kết hợp công tác thiện nguyện vì cộng đồng.
  • Vốn chính sách đồng hành xóa nghèo ở Phan Lâm
    6 tháng trước Dân tộc - Phát triển
    Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã đồng hành cùng hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, góp phần xóa đói - giảm nghèo và vươn lên làm giàu.
  • Vùng cao “hiếm” chợ
    6 tháng trước Dân tộc - Phát triển
    Chợ, nơi trao đổi hàng hóa là một trong những tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhưng ở các xã vùng cao rất “hiếm” chợ.
  • Truy nã toàn quốc đối tượng Minh “cháy”
    7 tháng trước Pháp luật
    Thượng tá Trương Văn Đo, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Bình ký quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng Nguyễn Văn Minh (tức Minh “cháy”), SN 1975, Quê quán: xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nơi thường trú: Tổ tự quản số 2, xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Căn cước công dân số: 040075025253).
  • Nâng cao nhận thức về hôn nhân cho đồng bào dân tộc thiểu số
    8 tháng trước Dân tộc - Phát triển
    Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển. Hiểu biết của người dân về hôn nhân và gia đình đã từng bước được nâng lên. Tình trạng hôn nhân cận huyết thống đã được đẩy lùi, nhưng tình trạng tảo hôn vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thay đổi tình trạng này cần có sự chung tay của các cấp các ngành và nhất là phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Tặng 30 phần quà cho con em gia đình chính sách
    8 tháng trước Xã hội
    Đoàn lãnh đạo cấp vụ thuộc các cơ quan Đảng Trung ương phía Nam vừa phối hợp với các nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà cho 30 trường hợp là con em gia đình chính sách 2 xã Phan Sơn, Phan Lâm (Bắc Bình), nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2023) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).
  • Người dân làm du lịch: Thấy gì qua cuộc gia nhập “thần tốc”?. Bài 1
    8 tháng trước Du lịch
    Trong khi Nghị quyết 82/CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững ban hành ngày 18/5/2023 thì trước đó, dịp lễ 30/4/2023, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đi vào hoạt động rồi tiếp nối du lịch hè đã khiến Bình Thuận đón 1 lượng khách tăng vọt. Người dân bắt đầu làm du lịch rầm rộ và đồng thời đó là những vướng mắc trong chính sách mà thực tế đặt ra cần phải giải quyết một cách khéo léo cho tình hình làm tự phát.
  • Xúc tiến quảng bá góp phần làm nổi bật điểm đến Bình Thuận
    10 tháng trước Du lịch
    Là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023 và với tín hiệu phục hồi mạnh mẽ của du lịch Bình Thuận sau đại dịch Covid-19, thế nên công tác xúc tiến quảng bá điểm đến càng được địa phương tập trung đẩy mạnh…
  • Huyện Bắc Bình cấp định danh điện tử vượt chỉ tiêu
    10 tháng trước Xã hội
    BTO- Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; những ngày qua, Tổ cấp CCCD lưu động Công an huyện Bắc Bình phối hợp công an các xã - thị trấn trong huyện tiến hành làm định danh điện tử cho người dân.
  • Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy: Ngăn chặn nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng
    một năm trước Pháp luật
    Từ năm 2022 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy, Bắc Bình đã tuần tra phát hiện, lập biên bản, chuyển các cơ quan chức năng huyện xử lý 31 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó chuyển Hạt Kiểm lâm huyện xử lý 17 vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và chuyển UBND xã Phan Lâm, Phan Sơn xử lý 14 vụ lấn chiếm đất rừng.
  • Bắc Bình: Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Trong 2 ngày 24 và 25/3/2023, huyện Bắc Bình tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc với chủ đề: “Các dân tộc trong huyện Bắc Bình, Đoàn kết cùng phát triển”.
  • Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Bắc Bình (1/6/1983 - 1/6/2023): Cuộc chung tay tạo ấm no
    một năm trước Xã hội
    Huy động tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, đồng thời phát huy ý chí vươn lên của người nghèo... là những giải pháp giảm nghèo mà huyện Bắc Bình đã thực hiện trong thời gian qua.
  • Canh giữ nơi “ốc đảo”
    một năm trước Xã hội
    Khi nắng tháng giêng, tháng hai vàng hơn khiến những vườn xoài trong thôn Cà Lúc thêm lúc lỉu trái non thì vùng đồng này như một thảo nguyên phủ cỏ úa vàng…
  • Trồng mít Thái ở xã Phan Lâm: Cẩn thận khi trồng ồ ạt
    một năm trước Kinh tế
    Với thổ nhưỡng và khí hậu ở vùng cao xã Phan Lâm (huyện Bắc Bình), mít Thái là loại cây trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, với việc người dân trồng mít Thái ồ ạt, cũng như giá cả đầu ra loại trái cây này có xu hướng sụt giảm, nhiều người không khỏi lo ngại cho tương lai của cây mít Thái.
  • Đổi thay ở ngôi trường vùng cao
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng giảm đáng kể... là những nét thay đổi tích cực tại Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Sơn Lâm thuộc xã vùng cao Phan Lâm, Phan Sơn (huyện Bắc Bình).
  • Trồng chuối cấy mô trên vùng đất Phan Lâm
    một năm trước Kinh tế
    Vài năm trở lại đây, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Phan Lâm (Bắc Bình) đã xây dựng được một số mô hình phát triển kinh tế nông hộ, trong đó cây chuối cấy mô giúp nhiều hộ dân có nguồn thu nhập đáng kể.
  • Đồng bào vùng cao Bắc Bình rộn ràng đón Tết Đầu lúa
    một năm trước Đời sống
    Từ giữa tháng 12, trên nương rẫy, lúa mẹ bắt đầu được cắt, từng hạt lúa được tuốt bằng tay vào gùi đem về phơi cũng là lúc đồng bào Raglay, K’ho nơi đây rộn ràng đón Tết Đầu lúa theo truyền thống của dân tộc.
  • Nông thôn mới Bắc Bình - Thêm trọn nét văn hóa đặc sắc
    một năm trước Xã hội
    Phía sau những cuộc tụ hội về theo luân phiên để tham gia Tết Đầu lúa hàng năm là các thiết chế văn hóa ở 4 xã vùng cao Bắc Bình phải đủ rộng, đủ lớn cho vui chơi, hoạt động của hơn ngàn người. Phía sau những tiêu chí đang thực hiện cho thấy Bắc Bình đã và được chú ý cơ sở vật chất văn hóa nên đến giờ, gần 100% xã đều đạt tiêu chí số 6.
  • Tặng học bổng, thẻ bảo hiểm cho học sinh, người nghèo ở Bắc Bình
    một năm trước Đời sống
    Ngày 10/10, tại xã Bình An và xã Phan Lâm (Bắc Bình) đã diễn ra chương trình an sinh xã hội do Tập đoàn Super Energy phối hợp cùng UBND 2 xã tổ chức.
  • Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng
    một năm trước Xã hội
    Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển lâm nghiệp trong những năm tới.
  • Thiếu nguồn vốn cho doanh nghiệp vay
    một năm trước Kinh tế
    Nhiều doanh nghiệp “khóc ròng” vì tình trạng không vay thêm được vốn ngân hàng để khôi phục sản xuất. Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát “room” quá chặt dẫn đến các ngân hàng không dám cho vay vượt khung “room” theo quy định…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO