Theo dõi trên

Phan Thiết: Phát động thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính

28/04/2022, 19:06

Ngày 27/4, UBND TP. Phan Thiết phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, với khẩu hiệu “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân”.

Nội dung thi đua sẽ tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đồng thời, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS). Thi đua trong việc đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước với nội dung thông điệp “5 T”, “5 K”.

UBND TP. Phan Thiết yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã làm tốt công tác đánh giá; xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo khách quan, đúng quy định. Chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ hành chính có nhiều giải pháp, sáng kiến, sáng tạo trong công tác; giới thiệu nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.

5 T: Tiếp xúc tổ chức, cá nhân lịch sự, vui vẻ, thân thiện, cởi mở; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhanh chóng; tận tình hướng dẫn chu đáo, dễ hiểu; tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; trả hồ sơ trước hẹn.

5 K: Không gây khó, phiền hà, sách nhiễu; không để tổ chức, người dân đi lại nhiều lần; không nhận quà, tiền bôi trơn; không để hồ sơ trễ hẹn; không làm trái trình tự, thủ tục trong giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định pháp luật.

TẤN THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
TP.Phan Thiết: Chủ động khắc phục hạn chế để nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Để chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), UBND TP. Phan Thiết vừa triển khai kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2022.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Phát động thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính