Theo dõi trên

Phan Thiết: Quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm

26/04/2022, 05:55 - Lượt đọc: 1,752

Trước tình hình hoạt động của một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, TP. Phan Thiết đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn...

dsc_9904(1).jpg
Tổ liên quân 18 - Công an TP. Phan Thiết.

TP. Phan Thiết là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, thì mặt trái của cơ chế thị trường cũng nảy sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bởi tình trạng vi phạm pháp luật còn xảy ra nhiều, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.

Đơn cử, qua công tác tuần tra, kiểm soát, khuya ngày 9/4/2022, lực lượng Công an thành phố phát hiện xe máy biển số 86A-121.21 đang lưu thông tại khu vực ngã ba đường 715 thuộc khu phố 3, phường Hàm Tiến có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Thời điểm đó, trên xe có 3 đối tượng: Huỳnh Tấn Linh (SN 1980, trú tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình), Hà Thái Hòa (SN 1985, trú tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình), Lâm Hoàng Hùng (SN 2001, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình). Quá trình kiểm tra, phát hiện trên áo khoác đối tượng Huỳnh Tấn Linh có 2 gói ma túy đá, trọng lượng 100 gam. Hay ngày 7/4, trên địa bàn thành phố xảy ra vụ án hiếp dâm trẻ em khiến nhiều người không khỏi xót xa khi nạn nhân là cháu L, chỉ mới 14 tuổi. Cháu L, trú tại phường Lạc Đạo, Phan Thiết, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống nên L bị đối tượng lừa giúp đi xin việc rồi giở trò đồi bại. Sau nhiều giờ tập trung truy xét, đến chiều ngày 8/4, Công an TP. Phan Thiết đã bắt giữ khẩn cấp Lê Anh Kim (27 tuổi, ngụ xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết), nghi can trong vụ án hiếp dâm cháu L.

Đó là 2 trong nhiều vụ việc xảy ra gần đây ở Phan Thiết. Theo đánh giá của Công an thành phố, những tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định, song có lúc hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội và tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm tại các nơi công cộng, sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích, nguy cơ vi phạm pháp luật rất cao; vi phạm trật tự an toàn giao thông còn xảy ra nhiều. Trong khi đó, năm nay Phan Thiết đề ra mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch Covid-19); tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; giảm ít nhất 5% tội phạm xâm hại trẻ em so với năm 2021...

z3355952335314_8bba081d27762a49cd9042d27481f32a.jpg
Công an TP. Phan Thiết tuần tra vũ trang ban đêm trên các tuyến đường. 

Trên cơ sở mục tiêu đề ra, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đang tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật, trong đó tập trung hướng đến tiếp cận các nhóm đối tượng nguy cơ cao, địa bàn thường xuyên xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, công nhân, nhân dân về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Lên án các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở; phổ biến cách thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, mới đây Công an thành phố còn thành lập Tổ công tác liên quân 18. Tổ có 29 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ của Công an thành phố có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn hàng đêm tại các địa bàn trọng điểm. Tổ liên quân 18 được kỳ vọng sẽ là “lá chắn thép” của Công an TP. Phan Thiết trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ cho thành phố được bình yên.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Công an Bình Thuận: 
Thành lập phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
​​BTO- Ngày 11/1, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm