Theo dõi trên

Phan Thiết: Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông

11/04/2022, 05:21

Trước những lo lắng của người dân về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) còn phổ biến, UBND TP. Phan Thiết cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Để đảm bảo trật tự ATGT, thời gian qua Công an TP. Phan Thiết đã chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông; tuần tra phòng chống đua xe trái phép trên các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng, Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp. Trong năm qua, Công an thành phố còn phối hợp với Tổ liên quân 512 - Công an tỉnh tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua thành phố và các tuyến đường trọng điểm. Qua đó đã phát hiện, xử phạt hành chính hơn 4.600 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng, tạm giữ 1.255 phương tiện các loại, nhờ vậy góp phần quan trọng trong việc đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm tai nạn trên cả 3 mặt từ 14% trở lên (giảm 56 vụ, giảm 3 người chết và giảm 54 người bị thương vì tai nạn giao thông).

z3322148168655_769b5456af641615d42dca05f54d2ddb.jpg
Công an TP. Phan Thiết ra quân tuần tra đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự ATGT. (ảnh: N. Luân)

Theo UBND thành phố, năm 2021, đặc biệt là những tháng cuối năm, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an thành phố nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng phải tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, chốt chặn phục vụ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên việc xử lý vi phạm có lúc còn hạn chế. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiềm chế nên người dân đi lại làm ăn, sinh hoạt bình thường. Quá trình lưu thông, có một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao thông, phổ biến là hành vi không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định… như phản ánh của người dân. Điều này không chỉ gây mất trật tự ATGT, khiến người dân lo lắng, bức xúc mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thành phố đã xây dựng, triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, bước đầu tiếp tục phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Mới đây (ngày 4/4), Ban ATGT TP. Phan Thiết cũng triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự năm ATGT 2022. Mục tiêu đặt ra là kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% cả 3 mặt. Để đạt mục tiêu đề ra, Ban ATGT thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các phường, xã tiến hành rà soát, hoàn thiện quy định, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành xây dựng, giao thông vận tải; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đề án, chiến lược bảo đảm trật tự ATGT trên lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đối với người tham gia giao thông. Tăng cường công tác xử lý các điểm đen, vị trí tiềm ẩn mất ATGT; tiếp tục thực hiện các biện pháp lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, giám sát giao thông. Song song đó, thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố và công an các phường, xã tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nhằm hạn chế tối đa số vụ tai nạn giao thông, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra.

HỮU PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông năm 2022 trong tuổi trẻ cả nước
Sáng nay (28/3), tại tỉnh Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2022.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông