Theo dõi trên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh: Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

19/10/2021, 15:30 - Lượt đọc: 168

BTO- Sáng 19/10, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chỉ đạo tại buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Bình Thuận đối diện nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến không thuận lợi, giá cả các loại nông sản, hải sản bấp bênh, nhất là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã có nhiều sáng tạo trong vận động cán bộ, hội viên ủng hộ tiền, lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ nông dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng giá trị trên 3,9 tỷ đồng. Mặt khác, phát triển mới 1.372 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh gần 154.000 người…

Tuy nhiên, hiện đời sống của một bộ phận nông dân vẫn rất khó khăn. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và tham gia xây dựng nông thôn mới nhiều nơi chưa đều, chưa đi vào chiều sâu, thiếu các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đánh giá, đối với Bình Thuận, lực lượng lao động trong nông nghiệp, sống gắn bó với nghề nông chiếm tỷ lệ khá lớn. Dịch Covid-19 khiến nông dân chịu nhiều ảnh hưởng. Điều này đặt ra yêu cầu tổ chức hội nông dân các cấp phải tích cực, chủ động hơn, phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, thực sự là chỗ dựa vững chắc của nông dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức, trình độ, khả năng liên kết, sự sáng tạo để áp dụng vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường. Đặc biệt, cần có giải pháp hiệu quả để nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Khuyến khích nông dân tương trợ, giúp đỡ, trao đổi, hướng dẫn lẫn nhau về cách sản xuất hiệu quả, tiết kiệm, đạt năng suất, chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan triển khai thêm nhiều chương trình hỗ trợ nông dân. Qua đó, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, đào tạo nghề cho nông dân, tập trung vào số nông dân mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đổi mới phương thức sản xuất, sớm thích ứng với trạng thái mới của dịch Covid-19.

Song song, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Thực hiện có kết quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, tập trung thực hiện giám sát, phản biện xã hội các nội dung, các vấn đề bức xúc ở nông thôn, trong hội viên, nông dân. Đặc biệt, phải bám sát cơ sở, hội viên, nông dân, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của hội viên, nông dân để giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm liên quan đến lợi ích của nông dân…

  Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh: Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm