Theo dõi trên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm gia đình chính sách ở Phú Quý

25/05/2022, 08:31

BTO-Nhân chuyến công tác tại huyện Phú Quý, sáng 24/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Lê Quang Vinh.

Đoàn đến thăm, tặng quà bà Trần Thị Phượng (vợ liệt sĩ Đặng Văn Đồng); bà Nguyễn Thị Ca (vợ liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn), cùng ngụ xã Ngũ Phụng; thăm, tặng quà gia đình của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mai (nay đã mất) ở xã Ngũ Phụng.

dsc03190.jpg
phuong.jpg
dsc03199.jpg
Thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Phú Quý.

Tại những nơi đến, đồng chí Nguyễn Hoài Anh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe thành viên trong các gia đình. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, bảo ban con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, chủ động vươn lên trong phát triển kinh tế.

Cùng ngày, Đoàn đã đến kiểm tra thực địa một số dự án, công trình quan trọng của Phú Quý. Đó là hệ thống kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía bắc đảo huyện Phú Quý; hồ tích trữ nước ngọt; kè Bãi Lăng.

dsc03219.jpg
dsc03224.jpg
dsc03231.jpg
Kiểm tra thực địa dự án hệ thống kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía bắc đảo Phú Quý; công trình hồ tích trữ nước ngọt và kè Bãi Lăng.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý nhiều vấn đề, yêu cầu lãnh đạo huyện Phú Quý phải làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, chủ động kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết để tiếp tục triển khai các công trình theo kế hoạch đề ra.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phú Quý: Nuôi hải sản lồng bè kết hợp du lịch
Ai một lần đến đảo Phú Quý, chắc khó lòng bỏ qua “tour” thưởng thức hải sản tươi sống tại lồng bè mà ít nơi nào có được. Ngoài những hải đặc sản phong phú, quý hiếm, đảo “giàu - sang” này còn là nơi duy nhất trong tỉnh có các công trình nuôi hải sản bằng hồ chắn ven biển rất độc đáo, nơi được khách du lịch đặt cho cái tên mỹ miều “đấu trường La Mã” phiên bản Việt.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm gia đình chính sách ở Phú Quý