Theo dõi trên

Phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan diện rộng 

09/10/2021, 10:48

BTO- Đó là nội dung công văn mới đây của Sở Nông nghiệp và PTNT đến các địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương tổ chức giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trên đàn heo tại địa phương. Kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh DTHCP mới phát sinh, không để lây lan trên diện rộng, ưu tiên sử dụng nguồn lực tại chỗ của địa phương trong xử lý ổ dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác heo bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

Chăn nuôi heo an toàn sinh học

Song song, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương tăng cường hướng dẫn chủ vật nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột và hóa chất, che chắn lưới đối với chuồng nuôi, chủ động giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh DTHCP, báo cáo kịp thời cho chính quyền cơ sở và cơ quan thú y nhằm ngăn chặn kịp thời ổ dịch bệnh mới phát sinh, tránh lây lan trên diện rộng. 

Tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, các biện pháp kiểm tra, giám sát, chẩn đoán và lấy mẫu xét nghiệm bệnh động vật thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền, định hướng phát triển chăn nuôi heo phải gắn liền với an toàn sinh học,thị trường tiêu thụ sản phẩm. Vận động các hộ chăn nuôi chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại. Riêng Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì và phối hợp với các địa phương tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh tại những nơi có mật độ chăn nuôi heo lớn, các địa phương giáp ranh với các tỉnh đang xảy ra dịch bệnh DTHCP. Hướng dẫn chủ chăn nuôi heo áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp vệ sinh, sát trùng chuồng trại. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về vật tư, hóa chất để ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra… 

Theo Cục Thú y, từ đầu năm 2021 đến nay, bệnh DTHCPđã xảy ra tại 1.494 xã, phường thuộc 280 huyện, thị xã của 50 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số heo tiêu hủy trên 93.200 con, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hiện nay các tỉnh giáp ranh Bình Thuận như Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu đã tái phát ổ dịch bệnh DTHCP, số lượng tiêu hủy nhiều. Trong khi đó, công tác giám sát dịch bệnh trên đàn heo chưa được quan tâm kịp thời, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học còn hạn chế ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cử tri thị trấn Thuận Nam kiến nghị đầu tư thêm hệ thống nước sinh hoạt
BTO-Trong khuôn khổ Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri tại huyện Hàm Thuận Nam, chiều nay 6/5, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri thị trấn Thuận Nam, thông báo chương trình nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở (Nông nghiệp & PTNT, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh & Xã hội), lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam và thị trấn Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan diện rộng