Trong khuôn viên sân Trường tiểu học Hưng Long 1 (phường Bình Hưng) là sự hiện diện của hơn 10 chiếc ghế đá. Giờ đây, toàn bộ số ghế đá này đã được khoác lên mình bộ áo mới với những hình vẽ đậm nét đáng yêu như: Chú cá heo, ngôi sao biển, hoa hướng dương, chú mèo, chú hươu cao cổ, 7 sắc cầu vồng… Trong những giờ ra chơi, các em học sinh và giáo viên khi ngồi trên những chiếc ghế đá này đã mang đến một hình ảnh nhẹ nhàng gắn kết giữa thầy và trò.

Sân trường còn có sự hiện diện của “Ngôi nhà 100 đồng” nhằm để cho các em học sinh tự giác thu gom phế liệu là rác thải nhựa, vỏ lon. Đến khi bỏ đầy chai, lọ nhựa thì nhà trường sẽ tiến hành bán phế liệu; số tiền thu được sẽ mua những phần quà nhỏ, hoặc sách vở để dành tặng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tiếp thêm động lực cho các em tiếp bước đến trường.

Thầy Trịnh Trúc Huy - giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường tiểu học Hưng Long 1 cho biết, nhà trường còn tổ chức cho các em học sinh chủ động tưới cây xanh trong sân trường để các em dần hình thành thói quen khi thấy cây khô nước là sẽ tưới. Đồng thời còn vận động các em quyên góp cây xanh để trang trí, tạo ra những góc xanh trong lớp, trong thư viện.

Còn tại Trường tiểu học Phú Trinh 3 (phường Phú Trinh), những mảng tường ở cầu thang, lan can lớp học đã được các giáo viên thổi hồn vào bằng những hình vẽ mang đậm nét dân gian đặc trưng của Việt Nam như: Cây lúa, đồng cỏ, chú bé chăn trâu… Đây cũng là cách để các em biết và yêu quê hương mình. Đồng thời, trước cửa mỗi lớp học, nhà trường để thêm nhiều chậu cây xanh và tổ chức cho các em tự tưới cây hàng ngày. Những hoạt động nói trên đều nằm trong chuỗi kế hoạch xây dựng công trình măng non hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” với chủ đề “Chúng em bảo vệ môi trường” đang được Thành đoàn TP. Phan Thiết triển khai.