Theo dõi trên

Rà soát, giải quyết quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài

29/02/2016, 08:43

BT- Thực hiện theo kết luận của Ban Bí thư, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp, ngày 18/2/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 434 về việc rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Mục đích là nhằm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn Bình Thuận, bảo đảm quyền khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, thống kê, phân loại, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định liên quan đến xác định quốc tịch, hộ tịch của trẻ em, từ đó đề xuất những định hướng và giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vướng mắc liên quan đến quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 7/2016, Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố tiến hành rà soát đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn; lập danh sách phân loại theo từng nhóm trẻ em; báo cáo thực trạng về tình hình quốc tịch, hộ tịch…Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 tiến hành giải quyết việc đăng ký khai sinh, xác định quốc tịch cho nhóm trẻ em là con công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh đáp ứng về thủ tục; giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho nhóm trẻ em có đủ điều kiện.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gửi về cho Sở Tư pháp trước ngày 15/1/2017), Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về kết quả rà soát và giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn Bình Thuận; gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 15/2/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan cần xác định rõ nội dung công việc, thời gian, tiến độ của kế hoạch để tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chặt chẽ, không gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

T.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rà soát, giải quyết quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài