Theo dõi trên

Ra tù 7 tháng tiếp tục trộm cắp tài sản

16/01/2024, 09:32

Qua tin báo , đêm 9/1/2024 tại địa bàn thôn Phú Thắng, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc xảy ra vụ mất trộm 3 mô tơ.

Công an xã Hàm Phú nhanh chống tiến hành điều tra và bằng biện pháp nghiệp vụ đã xác định được 2 đối tượng Thông Minh Ninh và Đồng Tâm, cả 2 đều sinh năm 2000, cùng ngụ thôn Lâm Thuận, xã Hàm Phú có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngày 12/1/2024, Công an xã tiến hành bắt 2 đối tượng này. Qua làm việc, 2 đối tượng đã thành thật khai nhận, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9/1/2024, cả 2 cùng đến thôn Phú Thắng trộm 3 mô tơ trên; mô tơ hiệu LEDO PUMP loại 3 KW; sáng ngày 10/1/2024, Ninh và Tâm đem bán 1 mô tơ cho bà Lê Thị Nga chuyên nghề thu mua phế liệu ở thôn Phú Lập, xã Hàm Phú với giá 200.000 đồng. 2 mô tơ còn lại, đối tượng Tâm khai đem bán cho tiệm chuyên sửa chữa điện cơ ở xã Thuận Minh. Hiện Công an xã Hàm Phú đã tịch thu tang vật, xác minh rõ người bị hại, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

ninh-va-tam-cung-tang-vat.png

Được biết, đối tượng Thông Minh Ninh chưa có tiền án, tiền sự, làm nghề phụ hồ. Riêng đối tượng Đồng Tâm từng có tiền án cướp giật tài sản và tiền sự trộm cắp tài sản; ra tù tháng 5/2023. Sau 7 tháng trở về cuộc sống đời thường,  “ngựa quen đường cũ”,  Đồng Tâm tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản công dân.

NGUYỄN THƯỜNG


(2) Bình luận
Bài liên quan
Ngành Tư pháp: Nửa nhiệm kỳ nhìn lại
Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, kế hoạch 5 năm 2021-2025, ngành Tư pháp đã có những đóng góp đáng kể trong sự phát triển chung của tỉnh, dù còn đó những khó khăn, thách thức.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ra tù 7 tháng tiếp tục trộm cắp tài sản