Theo dõi trên

Sau lễ, du lịch bước vào cao điểm hè 2023

09/05/2023, 05:50 - Lượt đọc: 3,342

Qua dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, điểm đến Bình Thuận tiếp tục bước vào cao điểm du lịch hè 2023 với kỳ vọng thu hút đông đảo du khách hơn nữa nhờ thuận lợi về giao thông, thời tiết…

Theo Tổng cục Du lịch, tính chung 5 ngày nghỉ lễ vừa qua (từ 29/4 - 3/5/2023) tại các điểm đến trên địa bàn cả nước ước đón 7,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế có hơn 300.000 lượt và đạt tổng thu từ du khách khoảng 24.000 tỷ đồng. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng khi hoạt động du lịch tiếp đà phục hồi sau giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đặc biệt ở hầu hết các tỉnh thành có thế mạnh về du lịch biển đều ghi nhận lượng khách tăng cao.

z4326221250787_b6a2e244d4dfd7a175fe1f22bd1ac2fd.jpg
Điểm đến Bình Thuận dự báo có sức hút đông đảo du khách vào cao điểm hè 2023 (Ảnh minh họa).

Riêng điểm đến Bình Thuận ước đón 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú (tăng gấp đôi so năm ngoái) với doanh thu đạt khoảng 230 tỷ đồng, nhìn chung hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ này diễn ra an toàn, sôi động… Ngay khi lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kết thúc, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ tại địa phương đang hướng tới cao điểm du lịch hè 2023 với kỳ vọng tiếp tục “thắng lớn” nhờ một số yếu tố thuận lợi. Cụ thể là tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã chính thức thông xe, tiếp đến là tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết cũng dự kiến khánh thành trong tháng 5/2023. Bên cạnh đó, xu hướng “hè về biển gọi” sẽ được số đông du khách ưu tiên lựa chọn khi quyết định cho chuyến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cùng gia đình, người thân, bạn bè…

z4305238465588_9e123fb80fd02829c24054a6520d953b.jpg
Công tác đảm bảo an ninh an toàn cho du khách được quan tâm triển khai tại các cơ sở kinh doanh lưu trú (Ảnh minh họa).

Dự báo sức hút của điểm đến Bình Thuận trong dịp hè 2023, do vậy trước đó nhiều doanh nghiệp tại địa phương đã tập trung xây dựng và triển khai chương trình kích cầu du lịch, nhất là thị trường khách ở các tỉnh, thành phía Nam. Như Hoàng Ngọc Resort tiêu chuẩn 4 sao có chương trình “Chào hè rộn rã” áp dụng trong tuần từ 1/6 - 5/9/2023 được giới thiệu tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh (diễn ra trong tháng 4 vừa qua) với nhiều ưu đãi. Bao gồm: Combo 2 ngày - 1 đêm dành cho 2 khách/phòng chỉ có 2.286.000 đồng, trong khi combo 3 ngày - 2 đêm giảm còn 3.996.000 đồng và combo 4 ngày - 3 đêm là 5.688.000 đồng. Ngay sau khép lại kỳ nghỉ lễ, Sài Gòn Mũi Né Resort hạng 4 sao cũng có chương trình khuyến mãi áp dụng trong tuần từ 3/5 - 30/9/2023 với combo 2 ngày - 1 đêm chỉ 1.650.000 đồng/phòng 2 khách, còn combo 3 ngày - 2 đêm là 3.150.000 đồng… Vào cao điểm du lịch hè năm nay, một số cơ sở lưu trú khu vực Nam Phan Thiết cho biết sẽ tập trung xây dựng và giới thiệu gói ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách quyết định nghỉ dưỡng trong những ngày giữa tuần, thay vì dịp cuối tuần hoặc lễ tết có mức giá cao hơn.

Thực tế cho thấy, sau khi tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đưa vào sử dụng thì thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến “thủ đô resort” đã rút ngắn đáng kể, chỉ còn khoảng hơn 2 giờ. Chính vì vậy mà không ít đơn vị lữ hành quan tâm thiết kế tour khởi hành từ thành phố mang tên Bác nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí của các đối tượng khách trong mùa hè tới đây. Như Đất Việt Tour có chương trình du lịch hè Phan Thiết - Bikini Beach - Lâu Đài Rượu Vang (2 ngày - 1 đêm) khởi hành thứ bảy hàng tuần, lưu trú 3 sao với mức giá 1.786.000 đồng/khách, còn với tour Phan Thiết - Tà Cú - Bàu Sen (3 ngày - 2 đêm) là 2.786.000 đồng/khách… Ngoài tour Phan Thiết - Mũi Né hè 2023 (2 ngày - 1 đêm, lưu trú 3 sao giá giảm còn 1.690.000 đồng/ khách), Zoom Travel cũng thiết kế tour đảo Phú Quý khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh với nhiều trải nghiệm thú vị với mức giá ưu đãi chỉ 2.990.000 đồng (tour 3 ngày - 2 đêm) và 3.290.000 đồng (tour 3 ngày - 3 đêm).

Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, anh Khánh Phong ngụ tại Long An cho biết đang lên kế hoạch thực hiện chuyến du lịch Bình Thuận sớm nhất có thể để trải nghiệm tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, vừa thư giãn đón làn gió mát lành ở vùng biển xanh. Còn chị Thu Nguyệt - bà mẹ có 2 con nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh cũng mong muốn cả gia đình có thời gian nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí bên nhau nhưng phải đợi nhà trường tổng kết năm học 2022 - 2023 và điểm dừng chân được lựa chọn vẫn là Bình Thuận…

Với nhiều yếu tố thuận lợi, dự báo hoạt động du lịch tại địa phương trong mùa cao điểm hè 2023 sẽ diễn ra rất nhộn nhịp, thế nên việc đón và phục vụ du khách cần chuẩn bị chu đáo hơn. Nhất là với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ, giá cả hợp lý cũng như phòng, chống dịch Covid - 19 tại các khu, điểm du lịch… Qua đó tiếp tục góp phần giữ vững thương hiệu điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, tạo thoải mái và để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
“Phép thử” cho bước phát triển đột phá của du lịch Bình Thuận
Tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được thông xe vào 29/4 và hai mươi ngày sau đó (19/5) là tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết cũng sẽ được khánh thành. Đó là tin rất vui cho Bình Thuận nói chung và du lịch địa phương nói riêng, bởi sự kiện này được kỳ vọng tạo bước phát triển đột phá cho ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh nhà.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau lễ, du lịch bước vào cao điểm hè 2023