Theo dõi trên

Dịp lễ 30/4 và 1/5: Gần 13.000 lượt khách đến Bàu Trắng

05/05/2023, 05:18

Ban quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng thông tin, trong 5 ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 vừa qua, đã có gần 13.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí tại điểm du lịch Bàu Trắng (tăng gần 70% so với cùng kỳ 2022), trong đó, chủ yếu là khách nội địa đi theo gia đình và đặt qua tour.

Là một thắng cảnh thiên nhiên độc đáo của địa phương được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, điểm tham quan du lịch sinh thái Bàu Trắng còn tạo được sự an tâm và hài lòng cho du khách khi đến tham quan và vui chơi bởi tình hình an ninh trật tự ổn định, môi trường du lịch trong lành, giá cả đảm bảo phục vụ theo giá niêm yết và luôn thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo tình hình mới.

bau-trang.jpg

Ban quản lý điểm du lịch còn thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ du khách của các đơn vị kinh doanh dịch vụ, rà soát lại các hoạt động trên đồi Trinh Nữ để có biện pháp chấn chỉnh dịch vụ xe địa hình, cho thuê ván trượt, khu vực đậu xe và khu vực dành cho du khách tham quan…

H. CHÂU


(0) Bình luận
Bài liên quan
Về Bình Thuận: Điểm đến thú vị trong kỳ nghỉ lễ
Cùng với việc tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được khánh thành, dịp lễ 30/4-1/5 năm nay Bình Thuận đã đón một lượng khách khá lớn. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, có khoảng 160.000 lượt khách tham quan, du lịch từ TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nam bộ, Hà Nội… đến với Bình Thuận.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịp lễ 30/4 và 1/5: Gần 13.000 lượt khách đến Bàu Trắng