Theo dõi trên

Sinh hoạt kỉ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7

20/03/2023, 15:39

BTO-Sáng nay (20/3), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức sinh hoạt kỉ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 – năm 2023 với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam – Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển”.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nguyễn Ngọc Thành cho biết, Nghề công tác xã hội được chính thức công nhận là một nghề chuyên nghiệp từ năm 2010, khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020.

77.jpeg
Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nguyễn Ngọc Thành phát biểu.

Tại Bình Thuận, trải qua 13 năm liên tục xây dựng, duy trì, đổi mới và phát triển, nghề công tác xã hội bao phủ rộng khắp các lĩnh vực, xuất phát từ cộng đồng đến cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế, trường học, bệnh viện. Nhiều cơ sở đã xây dựng từ lâu và tự đổi mới phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội như Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp có thành lập thêm phòng Công tác xã hội và phát triển cộng đồng, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy có thêm hoạt động tham vấn tâm lí cho người cai nghiện, Cơ sở khuyết tật Tổ ấm Huynh Đệ, Trung tâm khuyết tật Hừng Đông tăng quy mô lớp can thiệp trẻ tự kỉ, Cơ sở Bảo trợ xã hội Mái ấm tình thương xây dựng thêm sân chơi cho trẻ nhỏ có năng khiếu về thể thao.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở mới hình thành và dần dần khẳng định vị thế như Tổ công tác xã hội tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, các mô hình công tác xã hội trong trường học và đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội tại các xã, phường, thị trấn...

7(1).jpg
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi sinh hoạt.

Sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỷ lệ thuận với số người được thụ hưởng. Theo đó, số người được hưởng chính sách xã hội tại cộng đồng ở Bình Thuận từ năm 2010 đến nay tăng 3,4 lần (tức từ hơn 12.580 cá nhân năm 2010 lên hơn 42.600 người); số cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng những người yếu thế tăng từ 7 cơ sở với 308 người lên 15 cơ sở với 907 người. Song song với độ bao phủ của các dịch vụ công tác xã hội, sự gia tăng của số người thụ hưởng là sự quá tải của đội ngũ nhân viên công tác xã hội… 

7.jpeg
Đại biểu tham gia thảo luận.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu tham gia thảo luận một số vấn đề liên quan đến các hoạt động công tác xã hội tại trường học, bệnh viện, cơ sở điều trị ma tuý; các giải pháp để củng cố, duy trì và phát triển cộng tác viên tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng người yếu thế. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề ra những giải pháp thiết thực để tiếp tục hành trình xây dựng và phát triển công tác xã hội thành một nghề chuyên nghiệp...

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3: “Mái nhà chung” của những người yếu thế
Những năm qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng trăm hoàn cảnh không nơi nương tựa, tuổi già neo đơn tàn tật, tâm thần, trẻ mồ côi bị bỏ rơi… Dưới “mái nhà chung” ấy, họ - từ những người xa lạ có hoàn cảnh khác nhau, nhưng giống nhau ở điểm thiếu thốn, khao khát tình thân đã trở thành một gia đình lớn, được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ…
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh hoạt kỉ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7