Theo dõi trên

Sổ tay phóng viên: Đô thị thông minh: Nhìn từ góc độ hoạt động tài chính

28/04/2023, 16:59 - Lượt đọc: 498

BTO-Phan Thiết đang nỗ lực xây dựng “Thành phố thông minh”, bên cạnh nhiều việc phải làm để đạt các tiêu chí như đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thành phố xanh, sạch, đẹp…thì có một yếu tố quan trong khác nhưng ít người chú ý đến, đó là giao dịch tài chính 24/7.

Có nghĩa là một thành phố thông minh phải có nền tảng giao dịch ngân hàng tự động 24/7, nhất là đối với thành phố du lịch Phan Thiết vốn có Khu du lịch Quốc gia Mũi Né nên yếu tố ấy cần rất nhiều để phục vụ cho lượng khách lên đến số hàng triệu người khi đến Phan Thiết tham quan nghỉ dưỡng vào những ngày nghỉ, lễ …

Phan Thiết hiện có trên 20 ngân hàng mở chi nhánh, tạo sự phong phú đa dạng cho hoạt động gửi tiền, vay vốn sản xuất kinh doanh. Mặt khác, nhiều ngân hàng đặt chi nhánh tại Phan Thiết bởi xác định thị trường tiềm năng ở thành phố biển. Vài năm trở lại đây một số điểm ở Phan Thiết được các chi nhánh ngân hàng đặt trụ ATM, nhất là ở các siêu thị, ngã ba, ngã tư thuận lợi cho khách hàng dễ dàng rút tiền. Ở một góc độ khác, chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt cũng được các ngân hàng quan tâm thực hiện. Đó là liên kết với các điểm bán lẻ, quầy ăn uống, khách sạn, siêu thị…đặt máy POS để khách hàng tiện lợi “quét thẻ” thanh toán khi mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ của đối tác. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận, trên địa bàn tỉnh hiện có 196 máy ATM và 1.659 máy POS, trong đó máy ATM và POS đặt ở địa bàn Phan Thiết chiếm hơn 1/2 lượng máy, các máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt…

Ngoài máy ATM và POS, gần đây nhiều ngân hàng đã chủ động chuyển đổi số, trong đó có việc lắp đặt máy CDM (một dạng máy ngân hàng tự động). Máy CDM ngoài các chức năng như máy ATM còn có thêm một số chức năng tiện dụng khác như mở sổ tiết kiệm, làm thẻ ATM…Đặc biệt là chức năng gửi tiền vào tài khoản. Với chức năng này không chỉ người dân Phan Thiết mà cả khách du lịch được hưởng lợi rất nhiều trong giao dịch tiền tệ. Nhiều du khách vừa đi du lịch vừa xử lý công việc gia đình hoặc công ty nhưng giao dịch tại quầy ngân hàng chỉ vào giờ hành chính và nếu rơi vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật thì… “tắc nghẽn”. CDM trở thành cánh tay đắc lực giúp người dân, khách du lịch giải quyết được việc gửi tiền xuyên suốt 24/7…

Dù Phan Thiết mới có 5 máy CDM của các ngân hàng như Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (2 máy), Quân đội, Tiền Phong, Đông Á. So với lượng chi nhánh ngân hàng đặt trụ sở trên địa bàn thành phố Phan Thiết thì máy CDM còn khiêm tốn. Tuy nhiên, đây là bước khởi đầu tạo tiền đề đóng góp một phần cho Bình Thuận xây dựng thành phố Phan Thiết trở thành “đô thị thông minh”…

TRẦN THI.


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thị đoàn La Gi:
Sôi nổi, thiết thực các hoạt động trong Tháng Thanh niên
BTO-Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, đoàn viên, thanh niên thị xã La Gi đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sổ tay phóng viên: Đô thị thông minh: Nhìn từ góc độ hoạt động tài chính