Theo dõi trên

Sóng thần tấn công một số khu vực tại Nhật Bản

16/01/2022, 08:30

Vài giờ sau cảnh báo, sáng sớm nay, sóng thần đã tấn công một số khu vực tại Nhật Bản, từ vùng Tohoku của đảo Honshu đến đảo Okinawa. Tuy nhiên, cho đến nay chưa rõ độ cao cũng như mức thiệt hại.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã khuyến cáo người dân sống ở các khu vực trên cũng như toàn bộ bờ biển phía đông của Nhật Bản tránh xa các bãi biển để đảm bảo an toàn. Cơ quan này cũng cảnh báo các đợt sóng cao tới 3 mét có thể sẽ tấn công các đảo Amami, Tokara và các cảng Nagoya và Yokkaichi ở tỉnh Mie.

Một số quốc gia như Mỹ, Canada, New Zealand, Fiji và các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương đã ban bố cảnh báo sóng thần sau một vụ phun trào núi lửa dưới biển khiến toàn bộ quần đảo Tonga phải sơ tán. Ngọn núi lửa ở đảo Hunga Ha'apai của quần đảo Tonga ngày 4/1 bắt đầu phun trào tro bụi, hơi nước và khí độc vào không khí.

Ngọn núi lửa này, nằm cách thủ đô Nukualofa 65 km về phía Bắc, đã phun trào liên tục từ sáng cùng ngày, tạo ra cột tro bụi cao hơn từ 5-20 km so với mực nước biển và phát ra những tiếng nổ lớn, có thể nghe thấy từ Fiji cách đó hơn 800 km./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cảnh báo sóng thần, người dân 8 tỉnh ven biển của Nhật Bản phải sơ tán
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần này khác với sóng thần thông thường do động đất gây ra, nên rất khó dự đoán tình hình. Do đó, tạm thời vẫn chưa thể hủy bỏ cảnh báo sóng thần.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóng thần tấn công một số khu vực tại Nhật Bản