Theo dõi trên

Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí

23/09/2022, 10:51

Tai nạn giao thông trên đường bộ, giảm cả 3 tiêu chí, đó là báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2022, của Công an tỉnh Bình Thuận tại cuộc họp giao ban vào sáng ngày 23/9/2022.

Theo đó, 9 tháng đầu năm tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 185 vụ, làm chết 129 người, bị thương 98 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 17 vụ (185/202 vụ), giảm 2 người chết (129/131 người) và 14 người bị thương (98/112 người).  

dsc01056.jpg

Có được kết quả đó, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kết hợp sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức thực hiện gần 9.500 ca tuần tra, kiểm soát, với hơn 31.500 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; xử lý lập biên bản gần 28.500 trường hợp vi phạm. Ra quyết định phạt tiền hơn 29.000 trường hợp, nộp ngân sách hơn 43 tỉ đồng; tước hơn 3.600 giấy phép lái xe, tạm giữ 5.440 phương tiện vi phạm. Đồng thời đã phát huy hiệu quả việc sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A; qua đó đã xử phạt nóng hơn 6.000 trường hợp vi phạm, gửi thông báo lỗi vi phạm cho hơn 24.000 trường hợp,…

dsc01060.jpg

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp người tham gia giao thông sử dụng ma túy, vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường và chở hàng quá tải trọng trên các tuyến đường bộ trong tỉnh. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân. Có như vậy, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn sẽ từng bước được kéo giảm một cách bền vững.

NHƯ Ý


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên đi hỗn chiến, 1 dân phòng bị thương
Không chấp hành yêu cầu của Tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, một đối tượng đã phóng hung khí đâm xuyên cánh tay của Tổ trưởng Tổ dân phòng xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí