Theo dõi trên

Tài xế vận chuyển hàng hóa ký cam kết không chở quá khổ, quá tải

04/12/2022, 08:33

Chiều ngày 3/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các chủ phương tiện, lái xe phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc ký kết này nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện đợt “Cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 của lực lượng Cảnh sát giao thông”. Qua đó nhằm tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm, đặc biệt là tuyên truyền về chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về tốc độ; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia...

20221203151902_img_5945.jpg
Trung tá Võ Ngọc Linh phổ biến các văn quy phạm pháp luật liên quan khi tham gia giao thông đến các tài xế 

Tại buổi tuyên truyền, các tài xế đã được xem các video clip về hậu quả do tai nạn giao thông và hậu quả của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.  Hơn 100 tài xế của Tập đoàn Rạng Đông đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiến hành cấp phát và dán logo decal với nội dung “Đã uống rượu bia – Không lái xe” lên các phương tiện phương tiện vận  chuyển hàng hóa của Tập đoàn Rạng Đông.

20221203154034_img_5953.jpg
Tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ 

Trung tá Võ Ngọc Linh, Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Nội dung cam kết sẽ tập trung thực hiện nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ về thời gian lái xe trên đường, điều kiện của người điều khiển xe và điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. Không chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế và quá kích thước giới hạn của xe, xếp hàng gọn gàng đúng quy định, sử dụng bạt che đậy đảm bảo không để rơi vãi.

20221203154908_img_5965_mh1670060634177.jpg
Dán logo tuyên truyền " Đã uống rượu bia - không lái xe"

Bên cạnh đó, nội dung cam kết cũng thể hiện rõ: Không lưu hành xe quá khổ giới hạn; không “cơi nới” thành thùng xe, không tự ý thay đổi thiết kế của xe; không đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ. Đặc biệt, không điều khiển xe khi đã uống rượu, bia; không điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy. Ứng xử có văn hóa với mọi người khi tham gia giao thông và có trách nhiệm khi tai nạn giao thông xảy ra…

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Thiết: Chuyển biến đáng kể trong đảm bảo an toàn giao thông
Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp đề ra, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Phan Thiết nay có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, nếu so với năm 2019 - thời điểm chưa có dịch Covid-19, Phan Thiết đã kéo giảm sâu tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 mặt…
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài xế vận chuyển hàng hóa ký cam kết không chở quá khổ, quá tải