Theo dõi trên

Tăng cường lực lượng chính quy phụ trách công an xã

06/05/2019, 14:28

BT- Theo Nghị quyết số 22, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy thì lực lượng công an xã sẽ được bố trí phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn. Hiện nay, số đơn vị công an xã, thị trấn trong tỉnh đã được bố trí 53 công an chính quy phụ trách tại 28 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Theo Công an tỉnh, trước mắt sẽ bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan để nghiên cứu quy định bảo đảm lộ trình thực hiện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, với lực lượng quân sự địa phương. Thực tế đã khẳng định, lực lượng công an xã là lực lượng trực tiếp gần dân nhất, nắm tình hình nhanh nhất và giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ngay tại cộng đồng dân cư. Theo đó, Chính phủ ban hành nghị định về lực lượng công an xã, đồng thời quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ chính sách và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của công an xã. Tiếp đó, Luật Công an nhân dân đã quy định công an xã là một cấp trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Điều đó chứng tỏ công an xã là lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Có thể khẳng định vai trò của lực lượng công an xã là lực lượng hết sức quan trọng tại cơ sở, chính vì thế lực lượng này đã được tăng cường và nâng cao năng lực, chất lượng công tác. Lực lượng công an xã ngày càng phát huy vai trò xung kích giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa, trực tiếp giải quyết rất nhiều vụ việc xảy ra theo đúng thẩm quyền, phát hiện bắt giữ nhiều vụ phạm pháp quả tang.

Thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, với chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh thái độ, tác phong trong khi thi hành nhiệm vụ, tăng cường công tác nắm tình hình và quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, phát hiện người nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Lực lượng công an xã còn giữ vững vai trò là nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, thường xuyên tuần tra kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật. Trong các ngày lễ lớn của đất nước, lực lượng công an xã đã nắm vững mọi hoạt động của những đối tượng hình sự để có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật…

Để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới đòi hỏi phải củng cố, kiện toàn lực lượng công an xã đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn cơ sở nhằm góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an tỉnh quan tâm đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động cho lực lượng công an xã. Đặc biệt là phải đổi mới chương trình, nội dung bồi dưỡng, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng công an xã. Chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm, tính chủ động của công an xã trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường lực lượng chính quy phụ trách công an xã